Nhiều hộ dân “biến” đường giao thông thành… sân nhà!

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh lấn chiếm lòng lề đường làm mái che để sử dụng mục đích riêng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật cần sớm được xử lý.

thachha1.jpg
Hộ dân tại số nhà 3, ngõ 19, đường Lê Đại Hành (TDP 4, thị trấn Thạch Hà) chiếm dụng lòng đường dựng mái che, tập kết đồ đạc, xe cộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tại tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà), hộ dân tại số nhà 3, ngõ 19, đường Lê Đại Hành đã ngang nhiên chiếm dụng lòng đường rộng tầm trên 3m, hàn mái che cao để sử dụng. Hộ dân này tập kết tôn, gỗ; dựng xe cộ ở khu vực dưới mái che gây cản trở đối với người tham gia giao thông. Tình thế này buộc mỗi khi có phương tiện ô tô đi qua là phải chờ người ra sắp xếp đồ vật để lấy lối đi.

Tại thành phố Hà Tĩnh, tình trạng người dân sử dụng lòng lề đường để dựng mái che bóng mát, làm nơi đỗ xe cũng diễn ra.

429tranphu.jpg
Các hộ dân tại ngách 2, ngõ 429, đường Trần Phú làm mái che kiên cố cả con đường.

Tại ngách 2, ngõ 429, đường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) có khoảng 10 hộ dân làm mái che khá kiên cố "bao" luôn cả con đường. Trước việc đường giao thông bị lấn chiếm, các phương tiện ô tô không thể lưu thông qua khu vực này, buộc phải lùi lại tìm hướng di chuyển khác.

Điều đáng nói, thực trạng này đang diễn ra khá nhiều nơi, nhất là các trong tuyến ngõ, ngách nhỏ của các đô thị.

Thực tiễn cho thấy, tình trạng người dân hàn khung sắt, lợp mái tôn cố định trên một số tuyến đường giao thông ở các địa phương để lấy chỗ đậu xe, sản xuất - kinh doanh khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Việc các hộ dân lấn chiếm lòng lề đường làm mái che không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khó ứng cứu trong công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Theo phản ánh, việc các hộ dân tự ý dựng mái che kiên cố qua đường giao thông đã xảy ra một thời gian khá dài. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng tháo dỡ các công trình vi phạm và kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các trường hợp cố tình không chấp hành.

ngo3pdg.jpg
Việc các hộ dân tự ý dựng mái che kiên cố qua đường giao thông là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bộ Công an, Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về “Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ” quy định cụ thể các mức xử phạt tùy theo hành vi vi phạm.

Cụ thể: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội

b) Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ

c) Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ

d) Đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị

đ) Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông, giữ xe

e) Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ

Đọc thêm

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.