Bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/1, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) đã bàn giao 4/11 nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ

Cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Lâm - vợ liệt sỹ ở xã Nam Phúc Thăng

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam đã bàn giao nhà tình nghĩa cho 4 gia đình thân nhân liệt sỹ gồm: bà Trần Thị Sính (81 tuổi) - mẹ liệt sỹ Tôn Hữu Long (thôn Liên Hương, xã Cẩm Dương); bà Võ Thị Lâm (89 tuổi) - vợ liệt sỹ Trần Văn Năm (thôn 6, xã Nam Phúc Thăng); bà Hoàng Thị Hách (93 tuổi) - mẹ liệt sỹ Nguyễn Xuân Đấu (thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Quan); bà Võ Thị Lượng (78 tuổi) - vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Biện (thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung). Mỗi căn nhà được đơn vị tài trợ hỗ trợ 60 triệu đồng.

Bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ

Cắt băng khánh thành và tặng quà cho gia đình bà Hoàng Thị Hách - vợ liệt sỹ ở xã Cẩm Quan

Tại lễ bàn giao, các nhà tài trợ còn tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 5 triệu đồng, bao gồm: 1 tivi, 1 nồi cơm điện, 1 bộ quần áo và giày dép…

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ TP Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam đã hỗ trợ 11 gia đình gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020 với tổng kinh phí 660 triệu đồng để xây nhà mới. Dự kiến, trong ngày mai (26/1), các đơn vị tài trợ sẽ tiến hành bàn giao, khánh thành 7 nhà tình nghĩa còn lại.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast