Xây dựng quy chế … "rào cửa" người dự tuyển.
Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 20-11-2009 của UBND tỉnh đồng ý cho Trung tâm tuyển dụng 12 biên chế gồm Giám đốc; 2 Phó Giám đốc trung tâm; 1 kế toán (trình độ Trung cấp ngành Tài chính - Kế toán trở lên) và 8 viên chức thuộc các vị trí chuyên môn khác. Sau khi có quyết định phê duyệt của tỉnh, ngày 30-12-2009, Trung tâm DN&HTND đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và tiến hành xây dựng Quy chế xét tuyển. Theo đó, các công việc, quy trình xét tuyển viên chức được tiến hành theo 2 vòng gồm sơ tuyển và phỏng vấn, trên cơ sở quy chế đã được tỉnh Hội nông dân sửa đổi, bổ sung nội dung.
Trong số hàng ngàn sinh viên dự phỏng vấn xin việc này, ai sẽ có cơ hội có được việc làm?. Ảnh minh họa của TTD
Tuy nhiên, điều đáng nói là Quy chế xét truyển viên chức của Trung tâm DN&HTND có nhiều tiêu chí được coi là rào cản thiếu công bằng nhằm hạn chế số lượng ứng viên đến nộp hồ sơ xét tuyển. Cụ thể, trong quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, cho phép “tuyển 1 viên chức Kế toán, trình độ trung cấp ngành Kế toán - Tài chính trở lên” nhưng Quy chế của Trung tâm quy định tiêu chuẩn: “Đào tạo chính quy, trung cấp trở lên, chuyên ngành kế toán Doanh nghiệp sản xuất, có chứng chỉ tin học, chứng chỉ Anh văn bằng A trở lên, có thời gian kinh nghiệm kế toán ngân sách...”.
Đối với vị trí văn thư lưu trữ, tạp vụ kiêm phụ trách quỹ, Quyết định phê duyệt UBND tỉnh quy định tuyển “Trung cấp văn thư lưu trữ hoặc Trung cấp kế toán” nhưng Trung tâm không đưa Trung cấp văn thư lưu trữ vào dự tuyển mà chỉ tuyển “Trình độ đào tạo chính quy Trung cấp Kế toán trở lên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất, đã qua lớp đào tạo tập huấn rau hữu cơ, đã có thời gian hợp đồng thực hiện các hoạt động dự án tại Trung tâm DN&HTND hoặc các cơ quan khác”
Nhiều ứng viên cho biết, họ không được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển do tiêu chuẩn quy chế quá khắt khe, rườm rà, kèm theo nhiều tiêu chí phụ bất hợp lý. rào. Kết quả cuối cùng, chỉ có 18 hồ sơ đủ điều kiện được Trung tâm thu nhận vào sơ tuyển. Trong đó có 5 ứng viên lọt vào vòng phỏng vấn và đã được công nhận trúng tuyến.
Những dấu hiệu sai phạm cần được làm rõ
Khi có thông tin Trung tâm DN&HTND có nhu cầu tuyển dụng viên chức, đông đảo con em trên địa bàn Hà Tĩnh đã đến đăng ký nộp hồ sơ tham gia xét tuyển. Tuy nhiên, cơ hội đến tìm việc làm tại Trung tâm DN&HTND đã bị dập tắt bởi quy chế xét tuyển đặt ra có nhiều điểm trái với Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.
Trung tâm DN&HTND là đơn vị hoạt động sự nghiệp có thu không thuộc doanh nghiệp SXKD, nhưng không tuyển chuyên ngành Kế toán – Tài Chính mà lại đưa vào quy chế xét tuyển chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp sản xuất. Theo đó, ở vị trí viên chức Văn thư lưu trữ, Trung tâm cũng không tuyển chuyên ngành Văn thư lưu trữ mà lại tuyển chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp sản xuất. Nhiều ứng viên dự tuyển băn khoăn: Liệu đây có phải là những tiêu chí Trung tâm đặt ra nhằm mục đích triệt tiêu cơ hội tham gia dự tuyển của những ứng viên có trình độ chuyên môn, trong đó có chuyên ngành Văn thư lưu trữ.
Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh quy định rất rõ các điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển cho ngạch viên chức phải Trung cấp chính quy trở lên nhằm mở rộng đối tượng ứng viên dự tuyển góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ.
Thế nhưng, Trung tâm không những loại bỏ chuyên ngành cần tuyển theo đúng Quyết định phê duyệt
| Bà Trần Thị Thanh – Giám đốc Trung tâm DN&HTND thừa nhận việc loại bỏ, không đưa trung cấp chuyên ngành Văn thư lưu trữ vào Quy chế xét tuyển vị trí viên chức Văn thư là sai và nói rằng: “do quên đưa vào”?!. |
của UBND tỉnh mà còn thêm vào quy chế một sô điều kiện phụ như chứng chỉ Anh văn bằng A, “đã qua lớp đào tạo tập huấn rau hữu cơ” (rau hữu cơ là kiến thức dành cho nông dân) để đưa vào xét tuyển cán bộ.
Sau khi có thông tin đơn thư của công dân, Sở Nội vụ đã giao cho ông Phạm Quang Đệ - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ (chồng bà Nguyễn Thị Tuyết Anh - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh) trực tiếp thanh tra, xử lý thông tin. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả thanh tra của Sở Nội vụ gửi UBND tỉnh đề cập đến việc xác minh những chi tiết nêu trong đơn xem ra không mấy thuyết phục.
Việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm DN&HTVL gây bất bình trong dư luận và có nhiều dấu hiệu sai phạm cần được các cơ quan chức năng làm rõ nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ và đảm bảo khách quan, công bằng xã hội.