Những thông điệp từ cuộc tập trận quy mô lớn Vostok 2022 ở Nga

Bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine, Nga vẫn điều hàng chục nghìn binh sĩ về phía Đông để tham gia cuộc tập trận Vostok 2022. Đây được coi là một tín hiệu rõ ràng cho phương Tây.

Những thông điệp từ cuộc tập trận quy mô lớn Vostok 2022 ở Nga

Tàu chiến của Hải quân Nga. Ảnh: RIA Novosti

Sau nhiều tuần chuẩn bị, Nga đã khởi động cuộc tập trận Vostok 2022. Trong vài ngày tới, lực lượng không quân, lính dù và các đơn vị khác sẽ kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu trên hàng chục thao trường huấn luyện quân sự ở Nga, thông qua các cuộc tập trận được tổ chức ở Siberia, vùng Viễn Đông, Biển Okhotsk và Biển Nhật Bản.

Trong khi Moskva giữ bí mật về số lượng quân chính xác, khoảng 50.000 binh sĩ, 140 máy bay và 60 tàu chiến được cho là sẽ tham gia Vostok 2022. Các cuộc tập trận năm nay có quy mô nhỏ hơn năm 2018, nơi Moskva đã cử khoảng 300.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận, con số cao nhất từng được huy động kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nhiều quốc gia khác cũng tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn tại Nga, thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế. Theo báo Deutsche Welle (Đức) ngày 1/9, thông điệp rất rõ ràng từ cuộc tập trận năm nay: Nga muốn báo hiệu với phương Tây rằng họ vẫn có các đồng minh và đối tác mạnh mẽ để tổ chức các cuộc tập trận lớn bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine.

Cụ thể, Trung Quốc là đối tác mạnh nhất của Nga tại cuộc tập trận Vostok 2022. Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã không khiến Bắc Kinh rút khỏi cuộc tập trận năm nay khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết: “Việc quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị và thiết thực với quân đội các nước tham gia, nâng cao mức độ phối hợp chiến lược và tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh khác nhau”.

Đầu tuần này, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Primorsky Krai, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Đây không phải là cuộc tập trận đầu tiên của Nga và Trung Quốc kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Vào tháng 5, Nga và Trung Quốc đã cử máy bay ném bom tập trận chung quanh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với Ấn Độ, tham gia cuộc tập trận Vostok 2022 được coi là một hành động cân bằng của New Delhi. Giống như Trung Quốc, nước này đã tránh phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong khi Ấn Độ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine, nước này cũng duy trì hợp tác chặt chẽ với Nga. Chẳng hạn, Ấn Độ đã mua một lượng lớn dầu của Nga kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Bên cạnh đó, New Delhi cũng tham gia hợp tác quân sự với Mỹ. Vừa mới đây, binh lính Ấn Độ và lính đặc nhiệm Mỹ đã cùng nhau huấn luyện gần biên giới Trung Quốc.

Vài tuần trước, các hãng truyền thông Ấn Độ bắt đầu đưa tin về quân đội Ấn Độ dự kiến tham gia Vostok 2022. Cả hai quốc gia, Nga và Ấn Độ, đều có lịch sử hợp tác quân sự và mua bán vũ khí lâu dài. Có tin đồn cho rằng Ấn Độ có thể muốn mua một máy bay ném bom tầm xa siêu thanh của Nga.

Mặc dù vậy, đóng góp của Ấn Độ cho Vostok 2022 sẽ bị hạn chế. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng không quá 75 binh sĩ Ấn Độ có thể tham gia cuộc tập trận. Năm ngoái, Ấn Độ đã điều động lực lượng tới cuộc tập trận Zapad của Nga ở phía Tây nước này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết không quá 250 binh sĩ từ một lữ đoàn cơ giới hóa sẽ tham gia cuộc tập trận Vostok.

Ngoài ra, tham gia cuộc tập trận năm nay tại Nga còn có Tajikistan và Mông Cổ. Xét cho cùng, cả hai quốc gia đều duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ với Moskva và phụ thuộc vào Nga về mặt kinh tế. Sự tham gia của Mông Cổ cũng có thể xuất phát từ mong muốn thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nước láng giềng khác là Trung Quốc.

Bên cạnh biểu tượng chính trị về sự tham gia của họ, Tajikistan và Mông Cổ cũng muốn đánh giá chất lượng vũ khí và sức mạnh quân sự của Nga trên thực tế.

Theo baotintuc

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.