Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Nguyễn Nê

(Baohatinh.vn) - Nhà thờ Nguyễn Nê (Thạch Đỉnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là nơi tưởng niệm và thờ tự nhân vật lịch sử, võ tướng thời Lê - người có công hộ nước, giúp dân bảo vệ vương phủ và kinh thành Đại Việt cuối thế kỷ XVIII.

Sáng 8/9, xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Nhà thờ Nguyễn Nê.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Nguyễn Nê

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao bằng xếp hạng di tích cho địa phương và dòng họ (Ảnh: Đức Ái)

Nguyễn Nê là vị thần tổ thuộc thế hệ thứ ba của họ Nguyễn ở Thạch Đỉnh. Tuy hiện nay không còn tài liệu nào chép năm sinh, năm mất của ông nhưng theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, Nguyễn Nê sinh vào khoảng thập niên 30 thế kỷ XVIII.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Nguyễn Nê

Đại diện Sở VH-TT&DL và đông đảo bà con nhân dân cùng dự (Ảnh: Đức Ái)

Gia phả dòng họ chép, từ nhỏ Nguyễn Nê thông minh, lanh lợi, có sức khỏe hơn người và được cha mẹ cho học hành tử tế. Khi trưởng thành, ông được tuyển chọn tham gia đội quân dưới triều Lê Hiển Tông, hiệu Cảnh Hưng (1740 – 1786).

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Nguyễn Nê

Ngay sau lễ đón nhận, địa phương đã tổ chức lễ rước (Ảnh: Đức Ái)

Là võ quan cận kề nhà vua và đóng góp nhiều công lao to lớn, ông được vua Cảnh Hưng ban thưởng phẩm hàm, chức tước hậu hĩnh. Ông đã đóng góp quan trọng vào việc đánh dẹp nạn kiêu binh, loạn tặc, phò giúp triều Lê củng cố ngai vị, xây dựng đất nước.

Sau khi ông mất, triều đại Lê, Tây Sơn đến triều Nguyễn đã xét thưởng công lao, ban sắc phong thần cho ông để dân làng nhớ ơn, thờ phụng ông như Thành hoàng làng.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Nguyễn Nê

Nghi lễ rước bằng từ UBND xã về nhà thờ được địa phương và dòng họ tổ chức chu đáo, trang trọng (Ảnh: Đức Ái)

Nhà thờ Nguyễn Nê trước đây do dân làng và con cháu dòng họ xây dựng tại thôn Văn Sơn (Thạch Đỉnh) với kết cấu ba gian, xây bằng gạch đá và vôi hàu. Năm 1928, nhà thờ được trùng tu tôn tạo khang trang.

Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Nhà thờ Nguyễn Nê

Nhà thơ Nguyễn Nê trong buổi sáng đón nhận bằng xếp hạng di tích (Ảnh: Đức Ái)

Năm 2012, nhà thờ được bố trí di dời và xây dựng mới tại khu tái định cư, nằm trong diện tích khuôn viên 3.000m2 thuộc thôn Trường Xuân, xã Thạch Đỉnh.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast