Ở thôn 4 năm liền không có người sinh con thứ 3

(Baohatinh.vn) - Nằm ở phía Đông Nam xã Thạch Thanh (Thạch Hà - Hà Tĩnh), người dân thôn Thanh Mỹ sống thuần nông, luôn tự giác chấp hành các chính sách DS-KHHGĐ. 4 năm liền thôn Thanh Mỹ không có người sinh con thứ 3.

o thon 4 nam lien khong co nguoi sinh con thu 3

Tuyên truyền, tư vấn nhóm nhỏ là một trong những hoạt động góp phần đưa chính sách DS-KHHGĐ về với người dân.

Theo thống kê của cán bộ dân số xã, trong tổng số 58 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở thôn Thanh Mỹ thì có đến 16 cặp sinh con một bề (7 cặp sinh con một bề là gái). Sau lũy tre làng, tư tưởng lạc hậu “trọng nam, khinh nữ”, mong muốn “đông con hơn nhiều của” vẫn còn tồn tại. Nhưng sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì của cấp ủy, chính quyền và những người làm công tác dân số nơi đây trong quá trình tuyên truyền, vận động đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân.

Chị Lê Thị Hồng - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Mỹ cho biết: “Cùng với mục tiêu chung tay xây dựng NTM, thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ đã được ban cán sự thôn đưa lên hàng đầu. Ngoài việc lồng ghép tuyên truyền sâu rộng qua các cuộc họp, công tác dân số cũng được đưa vào nghị quyết chi bộ”.

Bên cạnh chủ động trong xây dựng kế hoạch về công tác DS-KHHGĐ thôn, làm tốt vai trò tham mưu cho ban dân số xã, hàng quý, việc đánh giá công tác dân số cũng được thực hiện chu đáo để có kế hoạch cụ thể phân công, giao nhiệm vụ cho từng khối đoàn thể. Sức mạnh tổng hợp đó còn được thể hiện bằng sự vào cuộc của ban cán sự, cộng tác viên dân số thôn với các hoạt động phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác dân số với các chương trình sinh hoạt, hội họp của chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, sinh hoạt câu lạc bộ không sinh con thứ 3 về các chủ đề thanh niên, kiến thức về giới, giới tính, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn...

Cùng với nêu cao tinh thần gương mẫu của các đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động con cháu nói không với vi phạm chính sách dân số, công tác tuyên truyền miệng theo nhóm, hay đến từng nhà, rà từng đối tượng cũng được cộng tác viên dân số thôn thực hiện tốt. Đưa tiêu chí thực hiện các chính sách dân số vào việc đánh giá, xếp loại tập thể, từ đó có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân và tập thể kịp thời, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân.

Những câu chuyện về các gia đình sinh con một bề là gái chăm ngoan học giỏi, hay dừng lại 2 con để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống ngay trên địa bàn đã dần lan tỏa: vợ chồng thầy cô giáo Nguyễn Văn Kiện, Nguyễn Thị Ngọc Anh quyết định dừng lại 2 con gái; vợ chồng anh Nguyễn Đức Anh, chị Lê Thị Hạnh thực hiện tốt chính sách dân số để chăm lo buôn bán làm ăn dù anh là tộc trưởng trong gia đình; hay gia đình chị Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Thị Nguyệt, Trần Thị Hòa luôn rộn rã tiếng cười bởi niềm hạnh phúc khi có 2 con gái chăm ngoan…

Thành tích 4 năm liền không có người sinh trên 2 con đã góp phần giúp Thanh Mỹ duy trì mức sinh thấp hợp lý, từng bước ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số.

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.