Ông Putin tiết lộ cuộc gặp với trùm Wagner sau vụ nổi loạn

Tổng thống Putin cho hay trong cuộc gặp trùm Wagner sau vụ nổi loạn, ông đã đề nghị các tay súng tiếp tục phục vụ quân đội Nga, song Prigozhin từ chối.

“Tôi đánh giá cao hành động của họ trên chiến trường, nhưng cũng tính đến những gì họ đã làm trong cuộc nổi loạn ngày 24/6. Tôi còn trao đổi về những lựa chọn khả thi cho tương lai của Wagner”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Kommersant ngày 13/7, về cuộc họp với 35 chỉ huy Wagner, trong đó có Yevgeny Prigozhin, hôm 29/6.

Ông Putin tiết lộ cuộc gặp với trùm Wagner sau vụ nổi loạn

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Moskva ngày 4/7. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp 3 tiếng, ông Putin đề nghị Wagner tiếp tục phục vụ ở Nga. Theo đó, lính Wagner sẽ hoạt động dưới quyền chỉ huy hiện tại của họ, chỉ được Kommersant đề cập với biệt danh “Tóc xám”. Đây dường như là người đã phụ trách các hoạt động tác chiến của Wagner trong 16 tháng qua.

“Tất cả họ có thể tập trung ở một chỗ và tiếp tục phục vụ. Và sẽ không có gì thay đổi. Họ sẽ được dẫn dắt bởi người từng là chỉ huy thực sự của họ trong suốt thời gian đó”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga không nêu cụ thể, nhưng với vai trò tổng tư lệnh quân đội, ông dường như đang muốn nói rằng lực lượng Wagner sẽ ở lại phục vụ quân đội Nga.

“Nhiều người gật đầu khi tôi nói điều đó, nhưng Prigozhin không đồng ý. Sau khi nghe đề xuất, ông ấy nói rằng:”Không, các chàng trai sẽ không đồng ý với quyết định như vậy đâu“”, Tổng thống Nga cho hay.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cho biết chính phủ và quốc hội Nga mới là bên xây dựng khung pháp lý cho các tổ chức quân sự tư nhân. “Về mặt pháp lý, Wagner không tồn tại”, ông Putin nhấn mạnh. “Không có luật về các tổ chức quân sự tư nhân nên đơn giản Wagner không tồn tại”.

Hàng nghìn tay súng Wagner tổ chức nổi loạn hôm 24/6, sau khi ông trùm Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu chỉ đạo vụ tập kích vào doanh trại của tập đoàn, gây thương vong lớn, đồng thời yêu cầu giao Bộ trưởng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov cho ông ta để có thể “khôi phục công lý”.

Quân đội Nga bác bỏ cáo buộc của Prigozhin, trong khi Điện Kremlin gọi lãnh đạo Wagner là “kẻ phản bội” và bác yêu sách trên.

Cuộc nổi loạn chấm dứt đêm 24/6, khi hai bên đạt thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian để Wagner rút về doanh trại. Prigozhin cũng được miễn tố và rời Nga để đến Belarus.

Wagner đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tiến công của quân đội Nga vào miền đông Ukraine, đặc biệt trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/6 thông báo Bộ trưởng Shoigu ra sắc lệnh yêu cầu tất cả “quân tình nguyện” ký hợp đồng phục vụ quân đội trước tháng 7, động thái được cho là nhằm tăng hiệu quả tác chiến của lực lượng Nga. Bộ không đề cập Wagner, tập đoàn quân sự tư nhân đang tham chiến ở Ukraine, song truyền thông Nga nhận định đây là nỗ lực của ông Shoigu nhằm kiểm soát Wagner.

Một ngày sau, Prigozhin tuyên bố Wagner không ký bất cứ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng, đồng thời cáo buộc ông Shoigu không đủ năng lực quản lý các đơn vị quân đội. Prigozhin sau đó được thông báo các thành viên Wagner sẽ không tiếp tục tham chiến ở Ukraine.

Video: 24 giờ nổi loạn của Wagner. Biên tập: Như Tâm - Nam Đỗ - Huyền Vũ.

Theo Huyền Lê/VnExpress (Reuters, APA)

Đọc thêm

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Ông Putin thăm Trung Quốc hôm nay

Tổng thống Putin chuẩn bị đến Bắc Kinh hai ngày, cho biết Nga và Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trên nhiều vấn đề.
Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.
Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc "trong tương lai rất gần", khi có thông tin cho rằng chuyến công du sẽ diễn ra ngày 20/5.
Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Khi Tổng thống Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào thứ Tư - chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm - giới phân tích nhận định vị thế của hai cường quốc đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước
Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!