Ly hôn gia tăng và hệ lụy (bài 1): Những con số đáng báo động!

(Baohatinh.vn) - Từ thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp trên địa bàn Hà Tĩnh những năm vừa qua cho thấy một thực tế đáng báo động: Tỷ lệ giải quyết án hôn nhân gia đình liên tục gia tăng, chiếm gần 80% tổng số án các loại.

Ly hôn gia tăng và hệ lụy (bài 1): Những con số đáng báo động!

TAND huyện Cẩm Xuyên là một trong những tòa án cấp huyện thụ lý, giải quyết án hôn nhân gia đình có tỷ lệ cao nhất tại Hà Tĩnh

Khi ly hôn trở thành... vấn nạn

“Tỷ lệ án ly hôn có xu hướng tăng mạnh trong 3 năm gần đây, chiếm tỷ lệ cao (từ 70-80%) và vượt xa các loại án, việc do tòa thụ lý” là câu trả lời chung của các thẩm phán khi đề cập tới vấn đề này.

Từ ngày 1/12/2018 đến thời điểm hiện tại, trung bình một tháng, các thẩm phán TAND cấp huyện thụ lý khoảng 10 - 15 vụ ly hôn. Trong đó, một số tòa án địa phương có tỷ lệ thụ lý, giải quyết án ly hôn cao trong năm như: TP Hà Tĩnh 180 vụ, Cẩm Xuyên 150 vụ, huyện Kỳ Anh 122 vụ, Nghi Xuân 127 vụ, Thạch Hà 111 vụ.

Tại phiên giải quyết hôn nhân gia đình vào ngày 30/9/2019 tại TAND tỉnh, chỉ duy nhất người chồng là anh Lê Đăng S. (SN 1964, trú TP Hà Tĩnh) có mặt. Vợ anh S. - chị Đào Thị Lệ X. (SN 1971) vắng mặt.

Theo trình bày của người chồng, ngày 16/7/1991, anh chị ký vào đơn đăng ký kết hôn, nguyện cùng nhau đi hết cuộc đời. 20 năm đồng cam cộng khổ và có với nhau 3 mặt con, năm 2011, bão tố giáng xuống mái ấm gia đình khi chị X. làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất do vay nặng lãi.

Không chịu nổi cuộc sống bí bách, tháng 3/2017, chị X. đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Síp. Do khoảng cách xa xôi về địa lý, hai vợ chồng không có điều kiện để hàn gắn mâu thuẫn. Từ đó đến nay, anh S. và chị X. - mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng.

Ly hôn gia tăng và hệ lụy (bài 1): Những con số đáng báo động!

Xuất khẩu lao động đã đưa tới nguồn ngoại tệ lớn cho xã Cương Gián (Nghi Xuân) nhưng kéo theo đó là nhiều gia đình tan vỡ. Đây cũng là một trong những xã có tỷ lệ ly hôn cao. Ảnh Hoài Nam

Chánh án TAND huyện Kỳ Anh Hoàng Ngọc Tùng phân tích: Quan niệm ngày càng “thoáng” trong cuộc sống hôn nhân khiến nhiều cặp vợ chồng dễ đi đến quyết định ly hôn khi cảm thấy đối phương không còn phù hợp. Đáng lo ngại, án ly hôn gia tăng là hệ lụy nhãn tiền của sự phát triển kinh tế - xã hội. Khi người chồng/người vợ mở rộng làm ăn kinh tế, xuất khẩu lao động, có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ nhiều người sẽ dẫn tới sự so sánh với bạn đời của mình. Do đó, họ lạnh nhạt, thờ ơ trong cuộc sống hôn nhân rồi ngoại tình và dẫn đến ly hôn.

Một số trường hợp ly hôn còn xuất phát từ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Trong nhiều trường hợp, ly hôn cũng là con đường duy nhất để người vợ thoát khỏi bạo lực gia đình khi họ không thể nhẫn nại, chịu đựng cuộc sống địa ngục với những trận đòn roi từ người chồng rượu chè, cờ bạc...

Tại phiên tòa xử ly hôn vào ngày 18/6/2019, chị Nguyễn Thị K. (SN 1979) chua chát: Chị và chồng là anh Phạm Danh Ng. (SN 1976, trú xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) kết hôn vào ngày 17/10/2000. Vợ chồng sống hạnh phúc với nhau được 4 năm thì phát sinh mâu thuẫn. 19 năm kết hôn, 15 năm chị phải sống trong tủi nhục, nước mắt khi chịu đựng người chồng suốt ngày rượu chè, đánh đập, không có trách nhiệm với vợ con.

Quá đau khổ, ngày 15/3/2019, chị đâm đơn xin ly hôn lên TAND huyện Cẩm Xuyên để tìm lối thoát.

Án ly hôn tăng, tuổi đương sự giảm

Ngoài số lượng ngày càng tăng thì nguyên đơn trong các vụ ly hôn ngày càng trẻ hóa, phần lớn là các 9X (chiếm tỷ lệ 80%); nhiều cặp đôi hôn nhân chỉ kéo dài từ 1 - 2 năm.

Ly hôn gia tăng và hệ lụy (bài 1): Những con số đáng báo động!

Minh họa của Huy Tùng

Ngày 10/12/2013, chị Hoàng Thị C. quyết định “góp gạo thổi cơm chung” cùng anh Lê Quang H. (SN 1991, trú thôn 7, Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) khi vừa tròn 18 tuổi. Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ càng hạnh phúc khi có sự hiện diện của thiên thần nhỏ. Tưởng rằng, cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm trôi qua nhưng sau 5 năm chung sống, những vết rạn đã bắt đầu xuất hiện.

Do không có nghề nghiệp ổn định, anh H. theo đám bạn chơi bời lêu lổng, không chú tâm làm lụng, chăm chút cho gia đình. Chiếc xe máy - tài sản bao năm vợ chồng gom góp để làm ăn cũng trở thành khách quen của tiệm cầm đồ.

Quá mệt mỏi, chán nản sau những lần không tìm được tiếng nói chung, 2 vợ chồng quyết định ly thân vào tháng 10/2018. Xét thấy không còn tình cảm với người bạn đời, ngày 26/12/2018, chị C. đến TAND huyện Cẩm Xuyên nộp đơn xin ly hôn.

Ly hôn gia tăng và hệ lụy (bài 1): Những con số đáng báo động!

Theo Chánh án TAND huyện Thạch Hà Nguyễn Thành Nhân, độ tuổi ly hôn đang có xu hướng trẻ hóa. Các cặp vợ chồng kết hôn ở độ tuổi còn quá trẻ , tâm sinh lý chưa thực sự ổn định, chưa có sự chuẩn bị về kiến thức và kĩ năng sống trước khi bước vào đời sống hôn nhân.

Chánh án TAND huyện Thạch Hà Nguyễn Thành Nhân trăn trở: Trước đây, độ tuổi ly hôn thường nằm trên ngưỡng 35 tuổi, thì nay, có xu hướng trẻ hóa từ 18 tuổi. Các cặp vợ chồng kết hôn ở độ tuổi còn quá trẻ, tâm sinh lý chưa thực sự ổn định, chưa có sự chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng sống trước khi bước vào đời sống hôn nhân.

Không ít người chưa có việc làm, sau khi kết hôn phải tự lo cho cuộc sống riêng, trong khi điều kiện kinh tế chưa đảm bảo nên phát sinh mâu thuẫn. Không chỉ vậy, một số khác trước khi kết hôn chưa có đủ thời gian tìm hiểu nhau, sau khi chung sống họ bất đồng quan điểm, tính tình không hợp. Đa số các cặp vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn không cùng nhau tìm cách tháo gỡ hay nhờ sự giúp đỡ của gia đình và các tổ chức đoàn thể để được góp ý, hòa giải mà đã vội đến tòa án yêu cầu được ly hôn.

Ly hôn là cần thiết để bảo đảm quyền tự do trong hôn nhân và để củng cố hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Thế nhưng, tỷ lệ ly hôn tại Hà Tĩnh quá lớn và đang gia tăng qua từng năm. So với cùng kỳ năm 2018 thì 9 tháng năm 2019, tại Thạch Hà tăng 10 vụ, Cẩm Xuyên tăng 20 vụ, TP Hà Tĩnh tăng 10 vụ, huyện Kỳ Anh tăng 15 vụ…

Theo dự báo, dựa trên thực tiễn xét xử như hiện tại, từ nay đến cuối năm 2019, lượng án ly hôn các tòa phải thụ lý, giải quyết sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đây quả thực là con số đáng báo động, báo hiệu những hệ lụy khôn lường...

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!