Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

(Baohatinh.vn) - Khép lại chặng đường với nhiều dấu ấn, Đảng bộ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang khởi động một nhiệm kỳ mới với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Sau chia tách địa giới hành chính, đơn vị gặp khó khăn chồng chất bởi con người, phương tiện, điều kiện làm việc thiếu thốn; trên địa bàn liên tục xảy ra những biến động làm ảnh hưởng tới việc thực hiện đảm bảo ANTT.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của một đảng bộ có bề dày thành tích, Công an huyện Kỳ Anh đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Đảng bộ Công an huyện đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, chính trị, TTATXH, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; góp phần quan trọng cùng sự phát triển chung của huyện nhà.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới người dân (Ảnh chụp tháng 12/2019)

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của một đảng bộ có bề dày thành tích, Công an huyện Kỳ Anh đã đoàn kết, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ được kiềm chế trên cả 3 tiêu chí. Nhiều chuyên án, vụ án lớn được điều tra làm rõ, nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT được triệt phá, tạo niềm tin trong nhân dân.

Điển hình như việc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác lập Chuyên án “TXM-2018” ngày 23/11/2019, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình với giá trị tài sản trên 300 triệu đồng; Chuyên án “LĐ-0619”, khởi tố 24 bị can về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với số tiền chiếm đoạt lên đến trên 30 tỷ đồng của 80 bị hại...

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

Tháng 12/2019, Công an huyện Kỳ Anh thực hiện thành công chuyên án “TXM-2018” bắt giữ 4 đối tượng thực hiện 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình với giá trị tài sản trên 300 triệu đồng.

Tiêu biểu trong thành tích chung của đơn vị có Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh. Đội chỉ có gần 30 cán bộ, chiến sỹ trong khi địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn. Đứng trước khó khăn, 23 đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là 3 đồng chí tổ trưởng được cắm chốt ở các vùng trọng điểm đã nỗ lực cao, không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở.

“Trong điều kiện nhiều khó khăn, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo tổ chức triệt phá, ngăn chặn các băng, ổ nhóm tội phạm. Nhiều thời điểm, các cán bộ, chiến sỹ không chỉ thể hiện bản lĩnh thép, cương quyết đấu tranh với tội phạm mà còn là những người dân vận khéo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

Tối 8/3/2020, Công an huyện Kỳ Anh bắt đối tượng Hoàng Văn Hiếu (SN 1995) trú ở xã Kỳ Sơn khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình như tổ công tác chuyên trách phòng chống tệ nạn mại dâm hơn nửa năm trời “nằm vùng” trên địa bàn thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong tổ chức tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, răn đe, nhắc nhở, từ đó đã xóa được “điểm nóng” về tệ nạn mại dâm tồn tại suốt gần 20 năm qua”, Đại úy Đào Xuân Tùng - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh cho hay.

Năm cuối nhiệm kỳ, cùng toàn ngành thực hiện đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh”, đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã có công an chính quy.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng Công an Kỳ Anh trong sạch, liêm chính

Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã có công an chính quy. Trong ảnh: Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các đồng chí công an được điều động về các xã Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Thượng và Lâm Hợp (ngày 11/3).

Đại úy Phạm Nhất Linh, người được điều động về làm Trưởng Công an xã Kỳ Tây vào tháng 7/2019 cho biết: “Làm việc trong môi trường mới ở địa bàn cơ sở với nhiều khó khăn, nhưng là một đảng viên, tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần vì dân phục vụ”.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh, trong nhiệm kỳ mới, cùng với tiếp tục nâng cao chất lượng công an xã chính quy và kiện toàn tổ chức cấp đội, Đảng ủy sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ nhằm phục vụ tốt các mặt công tác, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết kịp thời, dứt điểm tình hình, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở, không bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!