Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy trách nhiệm nêu gương trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, triển khai phong trào “Dân vận khéo”.

Chiều 17/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vân khéo” tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền chủ trì hội nghị.

Năm 2020, các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực gắn với sự chuyển biến đồng bộ của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của các cấp ngày càng dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được nâng lên.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được hiện thực hóa, thể hiện rõ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, công tác phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả lũ lụt...

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung: Thời gian tới để thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, Đức Thọ sẽ tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Nhờ phát huy được dân chủ nên Hà Tĩnh tiếp tục tạo được đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố.

Trong năm, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước. Các nội dung, lĩnh vực “Dân vận khéo” đã bám sát yêu cầu thực tiễn và những nhiệm vụ của tỉnh, địa phương trong từng thời điểm.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Thượng tá Hồ Năng Bảo, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình “Xây dựng bản, làng văn hóa, an ninh biên giới, giải quyết các vấn đề tôn giáo”... một cách hiệu quả, có chiều sâu.

Qua đó đã xây dựng và nhân rộng 1.315 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng thời phân tích các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Danh: Cần tăng cường đối thoại của các cơ quan, tổ chức nhà nước với doanh nghiệp và người lao động.

Xác định rõ năm 2021 là năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, đại biểu cho rằng, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, giải pháp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo các văn bản chỉ đạo; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp...

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các địa phương, đơn vị nên tổ chức đối thoại sớm với Nhân dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, qua đó góp phần cho thành công việc bầu cử.

Để nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, đại biểu nhấn mạnh giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện phong trào; gắn việc thực hiện phong trào với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, tham mưu, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phân tích những vấn đề còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương, đơn vị cần rà soát lại việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở để tiếp tục bổ cứu, chỉnh sửa phù hợp; tập trung kiện toàn ban chỉ đạo các cấp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, “Dân vận khéo”, phân công quy chế, xây dựng lộ trình hoạt động, kế hoạch, cụ thể; bám sát nhiệm vụ của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn sau, trên cơ sở đó xây dựng quy chế dân chủ sát đúng thực tiễn; rà soát lại việc thực hiện công tác tiếp dân theo quy định.

Cùng với đó, đánh giá thực chất kết quả sau 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian theo yêu cầu của Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần phát huy trách nhiệm nêu gương trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, triển khai phong trào “Dân vận khéo”; các địa phương, đơn vị cần kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực để tạo sức lan tỏa của phong trào, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!