Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác báo chí quý II/2026.
Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác báo chí quý II/2026.

Sáng 18/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý II/2026 và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới.

Các đồng chí: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL; Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú hoạt động trên địa bàn.

bqbht_br_dsc-2d380-1.jpg
Các đồng chí: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL; Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.
bqbht_br_dsdc-2318.jpg
Trước khi bước vào hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể Hội Nhà báo tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chi hội Nhà báo văn phòng đại diện và phóng viên thường trú nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Trong quý II/2026, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh; phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực đời sống - xã hội, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh trên địa bàn.

bqbht_br_dsc-23d33.jpg
Đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL báo cáo kết quả hoạt động báo chí trong quý II/2026.

Báo chí đã tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; phản ánh kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoạt động của Quốc hội, HĐND khóa mới; kết quả sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Nhiều cơ quan báo chí có các tuyến bài chuyên sâu về phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Bên cạnh đó, báo chí đã kịp thời phản ánh các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan xử lý, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với công tác chuyên môn, các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt công tác từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tích cực tham gia các phong trào thể thao tạo sự kết nối trong đội ngũ những người làm báo.

bqbht_br_dsc-d2348.jpg
Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

​Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe thông tin về kết quả sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh; quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới và Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 6/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

bqbht_br_dscd-2419.jpg
Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tại hội nghị.
Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp; đồng thời mong muốn công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa các ban, sở, ngành, địa phương đối với báo chí ngày càng hiệu quả, chặt chẽ và kịp thời hơn.

bqbht_br_dsdc-2408-49.jpg
Nhà báo Nguyễn Thanh Nga - Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.
bqbht_br_dsdc-2404.jpg
Nhà báo Ngô Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Hà Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

bqbht_br_dsdc-2415.jpg
Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, tăng cường thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng hành cùng tỉnh trong tuyên truyền triển khai các chủ trương, dự án trọng điểm, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư...

Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới; nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin chính thống, chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!