Phát triển y dược học cổ truyền theo hướng kết hợp y học hiện đại

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 20/7, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập. PGS.TS Phạm Vũ Khánh - Cục trưởng Cục quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới dự.

phat trien y duoc hoc co truyen theo huong ket hop y hoc hien dai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng Bệnh viện bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết – Trách nhiệm – Rèn đức - Luyện tài, Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh được thành lập ngày 20/7/1967 (tiền thân là Phòng chẩn trị Đông y, sau này còn có tên là Phân viện Đông y Hà Tĩnh, với 30 giường bệnh và 30 cán bộ. Ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, cơ sở vật chất thiếu thốn, phải sơ tán về nhiều địa điểm, nhưng đơn vị lại đảm nhận nhiệm vụ cực kỳ nặng nề khi vừa phải điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa đón nhận, chăm sóc thương binh, bệnh binh từ các chiến trường chuyển đến. Đến năm 2000, đơn vị đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh với quy mô 150 giường bệnh.

Để từng bước nâng cao chất lượng KCB, bệnh viện đã không ngừng đổi mới, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là trang thiết bị hiện đại như: máy điện xung, điện phân, điện từ trường, laze châm, laze nội mạch, máy kéo giãn đốt sống, lắp đặt hệ thống điều hòa tại các phòng điều trị.

phat trien y duoc hoc co truyen theo huong ket hop y hoc hien dai

Đơn vị cũng áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới như: kỹ thuật xông hơi thuốc bằng máy, laze châm, điện từ trường, sóng ngắn, châm cứu xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, phẫu thuật mổ trĩ bằng phương pháp khâu triệt mạch máu trĩ dưới hướng dẫn của siêu âm dopter.

Bệnh viện cũng đã chú trọng phát triển nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt năm 1997, bệnh viện có đề tài cấp tỉnh và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành về “Hoàn xích hương trong điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt”.

Từ chỗ chỉ có 30 giường bệnh, đến nay bệnh nhân nội trú của Bệnh viện đã đạt trên 180 - 200 người/ngày; hàng năm thu hút hàng ngàn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao công tác KCB cho nhân dân kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại của bệnh viện, góp phần vào công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà.

phat trien y duoc hoc co truyen theo huong ket hop y hoc hien dai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, viên chức bệnh viện thời gian tới tiếp tục nỗ lực đổi mới, phát triển y dược học cổ truyền theo hướng kết hợp với y học hiện đại; không ngừng nâng cao chất lượng KCB tại bệnh viện; phát triển khoa đông y tại các các bệnh viện đa khoa trên toàn tỉnh; phát huy tốt vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã; tập trung xây dựng, phát triển nâng cao trình độ chuyên môn, thu hút, mời gọi, hợp tác với các giáo sư chuyên gia giỏi, đầu ngành ở trong nước và nước ngoài; đầu tư trang thiết bị hiện đại; xây dựng bệnh viện đoàn kết, xây dựng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Với những đóng góp xuất sắc, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước như: Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế và của UBND tỉnh; nhiều tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh tặng bằng khen, nhất là được nhân dân tỉnh nhà ghi nhận.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.