Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố đình chiến để tập trung cứu hộ động đất

Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố ngừng bắn đơn phương để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ sau trận động đất kinh hoàng làm hơn 1.600 người thiệt mạng.

2025-03-29t162236z846562699rc2wmdatmg5ortrmadp3myanmar-quake-174329735724785917964-7340.jpg

Nhiều người chỉ biết đứng nhìn đống đổ nát ở Mandalay ngày 29-3. Myanmar đang thiếu nguồn lực để cứu hộ sau trận động đất cuối tuần này - Ảnh: REUTERS

Chính quyền dân sự Chính phủ thống nhất quốc gia (NUG) Myanmar cho biết cánh vũ trang của nhóm này là lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) sẽ ngừng các hoạt động quân sự tấn công từ ngày 30-3 tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

PDF sẽ "thực hiện lệnh tạm dừng hai tuần đối với các hoạt động quân sự tấn công, ngoại trừ các hành động phòng thủ, tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất bắt đầu từ ngày 30-3", NUG thông báo trên mạng xã hội X.

NUG cũng nói rằng họ sẽ hợp tác với Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức phi chính phủ để đảm bảo an ninh, giao thông và thành lập các trại cứu hộ và y tế tạm thời tại các khu vực mà họ kiểm soát.

Trong khi đó, tờ Irrawaddy cho biết quân đội Myanmar vẫn tiếp tục không kích vào lãnh thổ do phiến quân kiểm soát bất chấp trận động đất.

Khoảng một giờ sau trận động đất, chính quyền quân sự nước này đã ném bom ngôi làng Naung Lin ở thị trấn Nawnghkio do nhóm Quân đội giải phóng dân tộc Ta'ang kiểm soát, cách tâm chấn của trận động đất khoảng 120km.

Dù lượn của quân đội cũng tiến hành hai cuộc không kích vào thị trấn Chaung-U ở khu vực Sagaing gần tâm chấn.

Myanmar rơi vào khủng hoảng kể từ sau cuộc chính biến năm 2021 lật đổ chính quyền bà Aung San Suu Kyi. Kể từ đó, NUG chủ yếu bao gồm các nhà lập pháp bị lật đổ trong cuộc đảo chính không ngừng tấn công nhằm lật đổ chính quyền quân sự.

Hôm 28-3, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ở phía tây bắc thành phố Sagaing ở miền trung Myanmar. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết ít nhất 1.644 người đã thiệt mạng. Quốc gia láng giềng Thái Lan cũng bị ảnh hưởng với 10 người chết ở Bangkok.

Chiến dịch cứu hộ đang chạy đua để giải cứu những người sống sót trong bối cảnh thương vong tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên LHQ cho biết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế đang cản trở nỗ lực ứng phó với trận động đất chết người ở Myanmar, trong lúc nhiều người bị ảnh hưởng cần được viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Myanmar đang đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế như dụng cụ xử lý chấn thương, túi máu, thuốc gây mê, thiết bị hỗ trợ, thuốc thiết yếu và lều cho nhân viên y tế. Các bệnh viện và cơ sở y tế đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc đã bị phá hủy.

Ngoài ra sự gián đoạn về viễn thông và internet tiếp tục cản trở các hoạt động và liên lạc nhân đạo. Đường sá bị hư hỏng và đổ nát đang cản trở việc tiếp cận nhân đạo và làm phức tạp thêm việc đánh giá tình hình.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ước tính số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar có thể vượt quá 10.000. Cơ quan này đã ban hành cảnh báo đỏ về thương vong cao và thiệt hại lớn ở Myanmar và cho biết nó có thể làm giảm đến 70% GDP của nước này.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận "giấc mơ thành hiện thực" về Greenland với Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh của Greenland, khiến không một đối thủ nào của Mỹ có thể có căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!