Quan tâm nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ và dân quân tự vệ

(Baohatinh.vn) - Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh có giải pháp tuyển quân hiệu quả, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ và định hướng nghề nghiệp cho quân nhân xuất ngũ.

Sáng 5/12, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về “Việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2024”.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh.

bqbht_br_nghia-vu-quan-su-4.jpg

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) giai đoạn 2021 – 2024, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức cho công dân đăng ký NVQS theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện đăng ký NVQS tại cấp xã nơi cư trú và đăng ký tại các cơ quan, tổ chức nơi công dân đang làm việc hoặc đăng ký tại các cơ sở đào tạo, nơi công dân đang học tập bảo đảm nhanh gọn.

Cơ quan quân sự địa phương đã phối hợp với cơ quan công an cấp huyện, cấp xã, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang cư trú trên địa bàn; cung cấp thay đổi về nơi thường trú, tạm vắng, tạm trú,​ lưu trú và chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho địa phương đảm bảo sát đúng, chất lượng.

Kết quả đăng ký, quản lý nam thanh niên độ tuổi 17 là 37.154 công dân; công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ là 164.738 công dân, trong đó diện gọi nhập ngũ 62.318 công dân.

bqbht_br_nghia-vu-quan-su-5.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ nêu một số vấn đề liên quan tới việc thực hiện Luật NVQS và Luật DQTV trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2021 - 2024, tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tổng chỉ tiêu: 4.851 công dân và đã tuyển chọn, gọi nhập ngũ 4.851/4.851 công dân, đạt 100%. Sau khi về đơn vị công tác, 100% tân binh đều được khám phúc tra sức khỏe theo đúng quy định; qua đó, kịp thời phát hiện loại trả những trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

Cùng với nhiệm vụ tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức đón nhận 4.801 quân nhân hoàn thành NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hết thời hạn phục vụ tại ngũ trở về địa phương chu đáo, trang nghiêm và tiến hành đăng ký vào ngạch dự bị chặt chẽ, đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các trường cao đẳng dạy nghề, trung tâm tư vấn việc làm tỉnh giới thiệu, đăng ký học nghề cho quân nhân tận tình, chu đáo, giúp quân nhân xuất ngũ có việc làm phù hợp, sớm ổn định cuộc sống.

bqbht_br_nghia-vu-quan-su.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giải trình, làm rõ các nội dung mà Đoàn giám sát HĐND tỉnh quan tâm.

Việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2021 – 2024 đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh và địa phương các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật DQTV.

Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, DQTV và toàn thể Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từng bước được nâng cao; lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, độ tin cậy của DQTV được nâng cao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, cơ quan, tổ chức cơ sở quan tâm thực hiện theo quy định của Luật DQTV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chế độ phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sỹ DQTV được bảo đảm kịp thời, đúng tiêu chuẩn quy định.

Tại cuộc làm việc, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã làm rõ các nội dung mà thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành quan tâm, như việc thực hiện cơ chế, định hướng nghề nghiệp cho công dân xuất ngũ, trở về địa phương; công tác vận động, tuyên truyền ổn định tư tưởng cho các công dân được gọi nhập ngũ; việc xử lý đối với hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự; công tác phát triển Đảng đối với lực lượng DQTV, đào tạo chỉ huy trưởng xã, thị trấn; việc thực hiện chế độ, khen thưởng cho lực lượng DQTV; công tác huấn luyện tự vệ tại các đơn vị tự vệ…

bqbht_br_nghia-vu-quan-su-3.jpg
Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh việc xây dựng lực lượng DQTV, thực hiện Luật NVQS, góp phần quan trọng vào công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố tiềm lực, thế trận cho khu vực phòng thủ, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Trưởng ban Pháp chế đề nghị Bộ CHQS tỉnh và đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc chấp hành Luật NVQS; có giải pháp hiệu quả trong công tác tuyển quân, nâng cao chất lượng DQTV; thực hiện tốt việc việc định hướng nghề nghiệp và phát triển đảng viên cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; bố trí nguồn ngân sách tu bổ hầm hào công sự, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Với các kiến nghị, đề xuất của Bộ CHQS tỉnh, đoàn giám sát sẽ có tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.