Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2021- 2024, việc triển khai thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV tại thành phố Hà Tĩnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Chiều 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố, Ban CHQS TP Hà Tĩnh và phường Nguyễn Du, xã Thạch Trung về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và Luật Dân quân tự vệ (DQTV) tại địa phương. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

bqbht_br_t.jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Triển khai thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV giai đoạn 2021- 2024, thành phố Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Qua đó, hoàn thành chỉ tiêu được giao, chất lượng tuyển quân tiếp tục được nâng cao.

Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện NVQS, nghĩa vụ CAND. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Về đăng ký NVQS và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi, trên địa bàn thành phố có 2.646 nam công dân độ tuổi 17 đăng ký, có 9.499 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...

bqbht_br_b.jpg
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm tâm tư, nguyện vọng của lực lượng dân quân tự vệ.

Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Những trường hợp chưa rõ bệnh được chuyển kết quả lên tuyến trên kiểm tra, đánh giá đảm bảo chính xác, khách quan.

Thực hiện Luật DQTV, thành phố hà Tĩnh đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác DQTV; tổ chức xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý; biên chế tinh gọn, phù hợp với địa bàn của từng đơn vị cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương. Thực hiện tốt quy định, hướng dẫn về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của DQTV. Công tác đào tạo, tập huấn và huấn luyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã, phường được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV thực hiện bảo đảm đúng quy định của luật.

bqbht_br_f.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu cho rằng, cần sửa đổi một số nội dung của Luật NVQS, Luật DQTV phù hợp với thực tiễn.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền pháp luật; công tác tạm hoãn, miễn nhập ngũ; tỷ lệ công dân trình độ đại học, cao đẳng nhập ngũ; công tác hậu phương quân đội; quản lý thanh niên độ tuổi 18-27; quản lý quân trang; việc thực hiện chế độ đối với DQTV; giải pháp quản lý đối với các công dân đi xuất khẩu lao động; hỗ trợ quân nhân xuất ngũ học nghề…

bqbht_br_1.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đề nghị thành phố Hà Tĩnh rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS để quản lý nguồn; làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo minh bạch, công khai, dân chủ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao kết quả thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng NVQS, Ban CHQS các cấp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tăng cường biện pháp trong thực hiện tuyển quân; nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở, xây dựng lực lượng và huấn luyện DQTV; chủ động tham mưu xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 271/2021/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai thi hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025".

bqbht_br_l.jpg
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại cuộc làm việc.

Rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS để quản lý; làm tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo minh bạch, công khai, dân chủ; tổ chức thực hiện giao quân đạt chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng; xử lý nghiêm công dân trong độ tuổi trốn không thực hiện Luật NVQS, Luật DQTV; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tuyển quân.

Liên quan đến các kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo quy định pháp luật.

Chủ đề Diễn tập khu vực phòng thủ Hà Tĩnh

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.