"Quây" lòng đường làm bãi giữ xe thu phí trước Trung tâm Y tế Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Dù khu vực trước Trung tâm Y tế Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) có biển cấm dừng, đỗ xe, nhưng lâu nay, vỉa hè và lòng đường vẫn bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe thu phí.

Đường Nguyễn Tuấn Thiện là tuyến giao thông huyết mạch của xã Hương Sơn, kết nối nhiều cơ quan hành chính, cơ sở kinh doanh và Trung tâm Y tế Hương Sơn. Đây cũng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện khá lớn, bởi ngoài người dân địa phương, còn có bệnh nhân từ nhiều xã lân cận đến khám, chữa bệnh.

bqbht_br_s3.jpg
Lòng đường, vỉa hè trước cổng Trung tâm Y tế Hương Sơn bị lấn chiếm làm khu vực trông giữ xe máy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào khoảng từ 7 giờ sáng đến gần trưa các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư, khu vực trước cổng Trung tâm Y tế Hương Sơn gần như chật kín xe máy. Đây là khu vực trông giữ xe phục vụ người đến khám, chữa bệnh tại trung tâm. Không chỉ sử dụng toàn bộ phần vỉa hè để trông giữ phương tiện, nhiều xe còn được đưa xuống dựng ngay trên phần lòng đường. Có thời điểm, nhiều xe máy nối đuôi nhau thành dãy dài hàng chục mét, chiếm trọn làn đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, người điều khiển xe máy khi đi qua khu vực này đều phải giảm tốc độ, đánh lái sang làn đường dành cho ô tô để tránh các dãy xe đang đỗ. Người đi bộ cũng phải bước xuống lòng đường do phần vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn. Trong khi đó, đây là tuyến đường thường xuyên có ô tô, xe tải, xe khách và cả xe cứu thương lưu thông. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi phương tiện phải chuyển hướng sang làn đường dành cho ô tô.

bqbht_br_s6.jpg
Làn đường đối diện cổng Trung tâm Y tế cũng xuất hiện tình trạng xe máy dừng, đỗ lộn xộn, lấn chiếm gần như toàn bộ một làn đường.

Điều khiến nhiều người dân băn khoăn là ngay tại khu vực này đã được lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe. Thế nhưng, đơn vị trông giữ xe vẫn sử dụng thêm phần vỉa hè và lòng đường để sắp xếp phương tiện. Người đến khám bệnh gửi xe vẫn phải trả mức phí 3.000 đồng/lượt đối với xe máy. Hoạt động trông giữ xe tại Trung tâm Y tế Hương Sơn hiện do một đơn vị bên ngoài thực hiện theo hình thức đấu thầu, không phải lực lượng của trung tâm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng đường để trông giữ xe trước Trung tâm Y tế Hương Sơn không phải mới phát sinh mà đã tồn tại trong thời gian dài. Nguyên nhân là do diện tích bãi giữ xe bên trong khuôn viên trung tâm không đáp ứng đủ nhu cầu, nhất là vào các buổi sáng đầu tuần khi lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tăng cao.

bqbht_br_s2.jpg
bqbht_br_s4.jpg
bqbht_br_s2.jpg
Dù khu vực trước cổng trung tâm y tế đã được lắp đặt biển cấm dừng, đỗ xe nhưng đơn vị trông giữ xe vẫn ngang nhiên chiếm trọn vỉa hè và lòng đường.

"Người dân đi khám bệnh cần có chỗ gửi xe, nhưng không thể vì thế mà chiếm dụng lòng đường. Nếu việc trông giữ xe có thu phí làm ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông thì rõ ràng là không thể chấp nhận", bà N.T.H. - người dân xã Hương Sơn bức xúc.

Thực tế cho thấy, nhu cầu gửi xe của người dân đến khám, chữa bệnh là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, việc tổ chức điểm trông giữ xe phải tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm hành lang an toàn giao thông và không làm ảnh hưởng đến quyền lưu thông của người dân. Lòng đường là hạ tầng giao thông công cộng, không thể trở thành phần diện tích mở rộng của bãi giữ xe. Đơn vị khai thác dịch vụ và các bên liên quan cần tính toán phương án mở rộng hoặc bố trí điểm giữ xe phù hợp theo quy định, thay vì mặc nhiên sử dụng hạ tầng giao thông công cộng làm diện tích phục vụ hoạt động thu phí.

bqbht_br_s7.jpg
Việc tổ chức điểm trông giữ xe không thể làm ảnh hưởng đến quyền lưu thông của người dân.

Ở góc độ quản lý, việc để một phần vỉa hè và lòng đường bị chiếm dụng trong thời gian dài đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị liên quan. Khi biển cấm dừng, đỗ xe vẫn hiện hữu nhưng các dãy xe máy vẫn ngang nhiên chiếm dụng mặt đường mỗi ngày, dư luận hoàn toàn có cơ sở để đặt vấn đề về hiệu quả của công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Nhật Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Sơn cho biết, đơn vị tiếp thu nội dung phản ánh của báo chí và sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị đang thực hiện dịch vụ trông giữ xe để chấn chỉnh tình trạng trên. Hoạt động trông giữ xe tại Trung tâm Y tế Hương Sơn hiện do một đơn vị bên ngoài thực hiện theo hình thức đấu thầu, không phải lực lượng của trung tâm. Trung tâm sẽ yêu cầu đơn vị trông giữ xe thực hiện đúng các quy định, bố trí phương tiện trong phạm vi được phép, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!