TAND Thạch Hà xử phiên trực tuyến đầu tiên, tuyên bị cáo trong trại tạm giam 108 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tại phiên tòa trực tuyến đầu tiên của TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Trí Hòa (SN 1971, trú TDP 7, thị trấn Thạch Hà) tổng hình phạt 108 tháng tù giam.

Chiều 1/4, TAND huyện Thạch Hà phối hợp với Viện KSND cùng cấp lựa chọn vụ án Nguyễn Trí Hòa phạm các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” ra xét xử trực tuyến tại điểm cầu trung tâm là phòng xử án TAND huyện Thạch Hà và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

TAND Thạch Hà xử phiên trực tuyến đầu tiên, tuyên bị cáo trong trại tạm giam 108 tháng tù

Phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu TAND huyện Thạch Hà.

Nguyễn Trí Hòa là đối tượng sử dụng ma túy từ năm 2007 đến nay. Hòa quen biết với Tuấn (ở TP Vinh, Nghệ An) và được Tuấn dặn nếu cần mua ma túy thì qua cầu Bến Thủy gọi, Tuấn sẽ ra giao hàng.

Sáng 30/11/2021, Hòa đi từ thị trấn Thạch Hà ra TP Vinh để gặp Tuấn và mua 3 triệu đồng heroine cùng ma túy tổng hợp dạng đá. Sau đó, Hòa mang số ma túy đã mua chia nhỏ ra cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà.

Sáng 1/12/2021, Nguyễn Doãn T. (SN 1973, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Thành L. (SN 1987, trú xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) và Trần Văn H. (SN 1975, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đến nhà Hòa chơi. Tại đây, Hòa đồng ý cho 3 người này lấy ma túy đá của mình để sử dụng.

Đến 10h40 cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang.

Khám xét tại nhà Nguyễn Trí Hòa, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1,3148g methamphetamine và 1,5712g heroine. Bước đầu, Hòa khai nhận tàng trữ số ma túy trên nhằm mục đích sử dụng.

TAND Thạch Hà xử phiên trực tuyến đầu tiên, tuyên bị cáo trong trại tạm giam 108 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Trí Hòa tại Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Thành L., Trần Văn H. và Nguyễn Doãn T. là những người được Nguyễn Trí Hòa đồng ý cho sử dụng ma túy, không liên quan đến việc mua và tàng trữ ma túy. Do đó, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.

Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 3 đối tượng nói trên về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với người đàn ông tên Tuấn bán ma túy cho Hòa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

TAND Thạch Hà xử phiên trực tuyến đầu tiên, tuyên bị cáo trong trại tạm giam 108 tháng tù

Phiên tòa trực tuyến được thực hiện tại điểm cầu trung tâm là phòng xử án TAND huyện Thạch Hà và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Nguyễn Trí Hòa từng có 1 tiền án khi bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt 66 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Về nhân thân, Hòa từng bị Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Trí Hòa có tính chất nguy hiểm cho xã hội, căn cứ vào các quy định pháp luật về hình sự; Hội đồng xét xử TAND huyện Thạch Hà tuyên phạt bị cáo 90 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt bị cáo phải chịu là 108 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Mua ma túy giúp, lĩnh 3 năm tù

Mua ma túy giúp, lĩnh 3 năm tù

Với hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Nguyễn Kim Tòng (trú tại thôn Phú Hương, xã Hương Xuân) bị Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh tuyên phạt 3 năm tù.
Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!