Tăng cường trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại các trường học

(Baohatinh.vn) - Những ngày cao điểm trước Tết, việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống và thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các trường học được Công an Hà Tĩnh tăng cường triển khai.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Trước thực tế đó, việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống và thoát nạn khi có sự cố đặt ra vấn đề quan trọng nhằm nâng cao kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cho người dân.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo xuyên suốt và được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai thường xuyên, liên tục.

bqbht_br_12.jpg
Học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan thực hành kỹ năng cứu nạn, cứu hộ.

Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Châu, Thạch Hà) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng về PCCC&CNCH, phòng chống vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho 50 cán bộ, giáo viên và hơn 1.200 học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước và Hà Tĩnh thời gian qua; các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành có liên quan; thông tin cơ bản về công tác PCCC; cấu tạo, cách sử dụng, bảo quản các phương tiện chữa cháy hiện có; một số biện pháp, nguyên tắc để kiểm soát an toàn khi chữa cháy...

Cũng tại buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và học sinh đã được hướng dẫn kỹ năng di chuyển trong đám cháy, thoát nạn trong một số tình huống khẩn cấp. Thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa cháy đám cháy giả định.

Thầy Nguyễn Tiến Thạch - Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan trao đổi: "Các kiến thức được cán bộ công an truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu, giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp cận. Qua đó, các em dễ dàng hình dung để vận dụng hiệu quả kiến thức đã học vào cuộc sống".

bqbht_br_11c.jpg
Dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an, học sinh Trường THPT Hương Khê thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cũng tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC cho 50 cán bộ, giáo viên và hơn 718 học sinh Trường THPT Phúc Trạch (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê); phối hợp Trường THPT Hương Khê (thị trấn Hương Khê) tuyên truyền cho 110 cán bộ, giáo viên và hơn 1.882 học sinh.

Ngoài ra, từ 30/12/2024 đến 5/1/2025, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cũng trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho 2 trường khác tại huyện Hương Khê gồm: Trường THPT Hàm Nghi (xã Phúc Đồng) và Trường THCS & THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh (thị trấn Hương Khê).

Em Nguyễn Thị Thu Hiền (Trường THPT Hàm Nghi) chia sẻ: “Qua tham gia các hoạt động do lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức, em được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về sự nguy hiểm của cháy, nổ và các nguyên nhân... Từ những kiến thức, kỹ năng được học, em mong muốn bản thân sẽ trở thành tuyên truyền viên cho các thành viên trong gia đình".

bqbht_br_11a.jpg
Không chỉ học sinh, cán bộ, giáo viên cũng được hướng dẫn sử dụng thuần thục các động tác chữa cháy.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ngoài hội thi "Tổ liên gia an toàn PCCC", Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp xây dựng 62 phóng sự, bài viết, đăng phát 485 tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức 251 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em, có tổng trên 25.470 người tham gia; 60 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH với tổng 4.530 người tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu tổ chức 3 đợt tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại 13 địa điểm trên toàn tỉnh, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với gần 15.000 người.

Công tác tuyên truyền góp phần giúp giáo viên và học sinh các trường hiểu biết nhiều hơn về công tác PCCC&CNCH, nâng cao ý thức trong việc phòng chống cháy, nổ. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về cháy, nổ, sự cố, tai nạn, cách thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng khi xảy ra cháy nổ để có thể giữ an toàn cho bản thân…

bqbht_br_12a.jpg
Học sinh Trường THCS & THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh ký cam kết về PCCC&CNCH.

Thượng tá Võ Đăng Khoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an về công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH; đổi mới, đa dạng về hình thức và nội dung tuyên truyền, nhất là đối với các em học sinh; xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT triển khai việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC&CNCH vào chương trình học của các cơ sở giáo dục. Thực hiện đổi mới tư duy và phương pháp tuyên truyền về PCCC&CNCH...".

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!