Tết nghỉ - công trường không nghỉ

(Baohatinh.vn) - Ngày đầu năm mới, trên các công trường dự án ở Hà Tĩnh, các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công.

bqbht_br_thicong6.jpg
Nhộn nhịp không khí thi công ngày đầu năm mới.

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, có tổng chiều dài hơn 6,6 km, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công vào tháng 4/2025. Để bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa bão kéo dài trong thời gian qua, mặc dù đang trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, nhưng hàng chục công nhân của Công ty TNHH Lê Tăng vẫn miệt mài bám công trường. Trên tuyến thi công, máy lu, máy xúc, xe tải hoạt động liên tục, tạo nên khí thế lao động rộn ràng, sôi nổi ngay trong ngày đầu năm mới.

Anh Lê Đăng Trường – chỉ huy trưởng công trường, Công ty TNHH Lê Tăng chia sẻ: “Xác định đây là công trình trọng điểm, nên dù là ngày nghỉ tết, nhưng anh em chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng làm việc. Thời tiết đang thuận lợi, nếu tranh thủ tốt thì sẽ bù được một phần tiến độ bị chậm trước đó. Nhiều chế độ phúc lợi cũng được lãnh đạo đơn vị hỗ trợ cho cán bộ, công nhân làm việc trong những ngày nghỉ tết”.

bqbht_br_themthicon1.jpg
bqbht_br_thicong211.jpg
bqbht_br_thicong7.jpg
Công nhân của Công ty TNHH Lê Tăng chạy đua bù tiến độ trên công trường.

Cũng theo đại diện Công ty TNHH Lê Tăng, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, nếu thời tiết thuận lợi, doanh nghiệp sẽ huy động tối đa nhân lực, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành dự án trước tháng 12/2026, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình theo đúng kế hoạch đã cam kết.

bqbht_br_thicong2.jpg
Máy móc được huy động tối đa tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Trong ngày đầu năm mới, công trường Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh cũng rộn ràng tiếng máy với nhịp độ thi công khẩn trương. Từ sáng sớm, máy móc, xe vận tải liên tục hoạt động, thể hiện quyết tâm tăng tốc, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi.

Theo Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore, đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng hơn 20% khối lượng san đất nền với 26 ha và đang mở rộng thêm 30 ha; hoàn thành gần 20% hệ thống cống, rãnh. Hiện trên công trường có 6 nhà thầu thi công các hạng mục như hệ thống thoát nước mưa, thoát thải, đổ base đường giao thông và điện chiếu sáng, với sự tham gia của hàng trăm công nhân, máy móc.

Anh Đinh Công Anh - đại diện Công ty CP Xây dựng & Dịch vụ Thành Lâm chia sẻ: “Hạng mục đường giao thông đang trong giai đoạn đổ base. Trong ngày hôm nay, chúng tôi huy động hàng chục phương tiện, nhân công làm việc trên công trường. Bước sang năm mới, đơn vị xác định phải tăng tốc ngay từ đầu để bảo đảm tiến độ chung”.

bqbht_br_thicong21.jpg
bqbht_br_thicong16.jpg
bqbht_br_thicong12.jpg
bqbht_br_thicong15.jpg
Tiếng máy, tiếng xe rền vang cả khu vực dự án.

Trong ngày đầu năm mới, tại nhiều công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí lao động cũng diễn ra sôi nổi. Trên các công trường, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công được bố trí khoa học, bảo đảm tiến độ và an toàn lao động. Các đội, nhóm thi công phối hợp nhịp nhàng, tranh thủ từng giờ, từng ngày để triển khai đồng loạt các hạng mục quan trọng.

Trung tá Khổng Minh Thành - Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng, hiện đang thi công Dự án đường trục chính nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: “Việc ra quân thi công ngay từ đầu năm không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ công trình, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc để thi công liên tục, an toàn và hiệu quả".

bqbht_br_thicong8.jpg
bqbht_br_thivcong10.jpg
bqbht_br_thicong11.jpg
Đội ngũ cán bộ, kỹ sư thường xuyên túc trực tại công trường, trực tiếp chỉ đạo, giám sát thi công.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công trên các công trường, công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phục vụ giải ngân vốn đầu tư công cũng đang được các chủ đầu tư, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai. Sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp thi công được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những tháng đầu năm.

bqbht_br_thicong20.jpg
Dự án “Mở rộng, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường Ngô Quyền" thi công tấp nập.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ trên các công trường ngày đầu năm mới không chỉ góp phần đưa các dự án trọng điểm sớm về đích, mà còn lan tỏa khí thế thi đua lao động, sản xuất, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong năm mới.

Chủ đề Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Chủ đề Đầu tư công

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!