Thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp thôn

(Baohatinh.vn) - Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình” tại Hà Tĩnh là nơi tập hợp các gia đình tham gia giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình.

Chiều 16/10, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh tổ chức lễ ra mắt mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình tại thôn Đồng Phú (xã Kỳ Đồng).

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở ban, ngành các cấp và 40 hộ, địa chỉ tin cậy phòng chống bạo lực gia đình.

Thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp thôn

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập ở cấp thôn gồm có 3 thành tố: Câu lạc bộ (CLB) "Gia đình phát triển bền vững; nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. UBND xã ra quyết định thành lập và tổ chức các hoạt động của từng mô hình.

Theo đó, mô hình lấy CLB “Gia đình phát triển bền vững” để tập hợp các gia đình trong cộng đồng tham gia sinh hoạt, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp thôn

Ban chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững; nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; địa chỉ tin cậy tại cộng đồng thôn Đồng Phú ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động của CLB “Gia đình phát triển bền vững”, số lượng thành viên từ 20 đến không quá 40 gia đình. Nội dung sinh hoạt về chủ tr­ương, chính sách của Đảng và Nhà n­ước về gia đình; giáo dục đạo đức, văn hoá, truyền thống dân tộc, gia đình, dòng họ; cách thức ứng xử, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình...

Ở mỗi CLB có 1 nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện nhiệm vụ can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn theo quy định.

Tổ chức hoạt động của Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình có từ 3 đến 5 thành viên do trưởng thôn hoặc công an viên làm nhóm trưởng. Thành viên nhóm chọn từ Ban công tác Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, nhân viên y tế thôn...

Thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cấp thôn

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lê Thị Loan mong muốn các cấp, các ngành của huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Đồng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mô hình hoạt động hiệu quả và nhân rộng tại các thôn khác của xã Kỳ Đồng và các xã khác trên địa bàn huyện.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên của CLB “Gia đình phát triển bền vững” thôn Đồng Phú đã được đại diện Sở VHTT&DL hướng dẫn nội dung Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast