Thành phố Hà Tĩnh bắt nhịp tăng trưởng mới

(Baohatinh.vn) - Thu ngân sách tăng khá ngay từ đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung cao độ ngay từ đầu năm mới là những tín hiệu tốt để TP Hà Tĩnh tiếp tục tạo đột phá trong năm 2024.

Thành phố Hà Tĩnh bắt nhịp tăng trưởng mới

Diện mạo TP Hà Tĩnh ngày càng hiện đại, văn minh, xứng tầm là “trái tim” của tỉnh.

Thành phố Hà Tĩnh đã có bước chuyển tiếp sang năm mới 2024 nhiều ấn tượng với việc hoàn thành chỉnh trang hàng loạt các tuyến đường trục chính như: Phan Đình Phùng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hoành Từ... Đột phá này đã tạo không gian, kiến trúc mới cho thành phố trung tâm mang diện mạo hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị.

Theo đánh giá mới nhất của UBND thành phố, tính đến giữa tháng 2/2024, thu ngân sách toàn thành phố đạt 124,4 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch tỉnh giao và bằng 95% so với quý I/2023. Tình hình SXKD bắt nhịp ngay từ đầu năm, đặc biệt, thành phố đã hỗ trợ 2 dự án nông nghiệp chất lượng cao, gồm: dự án liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại xã Đồng Môn, Thạch Bình, Thạch Hạ, phường Đại Nài; dự án liên kết nuôi hươu tại xã Thạch Bình, phường Thạch Linh.

Các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm như: đường Xuân Diệu kéo dài, đường phía Đông, Tiểu dự án tuyến đường nối nút giao ĐT.550 - đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung; dự án chỉnh trang hạ tầng đô thị, trường học tiếp tục bám sát tiến độ, xử lý kịp thời các vướng mắc về GPMB...

Thành phố Hà Tĩnh bắt nhịp tăng trưởng mới

Đoàn viên thanh niên thành phố tham gia trồng cây dừa xiêm tại khu quy hoạch du lịch dịch vụ sinh thái ven sông vùng Đồng Ghè (xã Thạch Hạ).

Những ngày sau tết Giáp Thìn, các đơn vị, địa phương, người người nô nức tham gia trồng cây đầu năm. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Phi Khanh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã huy động hàng trăm ĐVTN tham gia trồng cây xanh tại công viên trung tâm, khu quy hoạch du lịch dịch vụ sinh thái ven sông vùng Đồng Ghè (xã Thạch Hạ); đồng thời, chỉ đạo cấp đoàn cơ sở chủ động chương trình công tác đoàn, trồng cây ở các địa phương. Phong trào tạo sức lan tỏa trong toàn dân về chương trình 100.000 cây xanh để thành phố xanh - sạch - đẹp hơn”.

Tính chung, thành phố có trên 96.000 cây xanh được trồng mới, riêng trong ngày lễ phát động trồng 1.689 cây (chủ yếu là bằng lăng, ban, xoài, phong lan, sấu...). Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục trồng ở khu vực quy hoạch khu sinh thái, trồng cây ăn quả vườn hộ vừa cải thiện cảnh quan, môi trường, vừa phát triển kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, du lịch cho người dân.

Thành phố Hà Tĩnh bắt nhịp tăng trưởng mới

Dự án liên kết sản xuất lúa chất lượng cao tại các xã Đồng Môn, Thạch Bình, Thạch Hạ, phường Đại Nài được thành phố đầu tư nguồn vốn nhằm xây dựng liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng lúa gạo ở TP Hà Tĩnh.

Phong trào xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu, tổ dân phố mẫu, khu dân cư mẫu, xây dựng xã NTM ở các phường, xã cũng được triển khai sôi nổi. Các hoạt động nổi bật như: ra quân lập lại trật tự đô thị, ATGT sau tết; chỉnh trang đô thị, tạo không gian thông thoáng; dọn vệ sinh môi trường tại khu vực công cộng, nghĩa trang, tuyến đường tự quản...

Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ có thêm 5 tổ dân phố mẫu, 1 khu dân cư mẫu, 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu và 5 tuyến phố văn minh đô thị.

Thành phố Hà Tĩnh bắt nhịp tăng trưởng mới

Ngay từ đầu năm, phường Bắc Hà đã tập trung ra quân xử lý, tháo dỡ các cột điện chữ A gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021-2025, cần sự quyết tâm, hợp lực của toàn hệ thống chính trị, sự vào cuộc, đồng tình ủng hộ của người dân nhằm đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Theo đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm; dự án nâng cấp, chỉnh trang tuyến giao thông trọng điểm, dự án thoát nước, dự án ngầm hóa hệ thống điện và cáp viễn thông.

Tập trung triển khai Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại TP Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến 2030; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2060; thực hiện các bước theo thẩm quyền mở rộng địa giới hành chính; xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính... Về kinh tế, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng; tăng cường công tác thu ngân sách. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng GD&ĐT; bảo đảm QP-AN, an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?