Tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang

(Baohatinh.vn) - Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh về kiến nghị điều chỉnh phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đối với Đồn Biên phòng Hương Quang.

Tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang

Chiều 20/8, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) đã có buổi làm việc với Bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh về kiến nghị điều chỉnh phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt đối với Đồn Biên phòng Hương Quang. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) hiện có 51 cán bộ, chiến sỹ, thực hiện nhiệm vụ quản lý gần 46,7km đường biên giới, quản lý địa bàn 2 xã: Quang Thọ và Thọ Điền thuộc huyện Vũ Quang.

Từ năm 2014 trở về trước, Đồn Biên phòng Hương Quang đóng quân tại thôn Tùng Quang, xã Hương Quang; cách trung tâm hành chính huyện Vũ Quang 13km, trung tâm hành chính xã Hương Quang 5km, cách đường biên giới 30km, quản lý địa bàn xã Hương Quang, diện tích gần 214km2.

Tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang

Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đại tá Hà Học Chiến: Sau sáp nhập xã và dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ngăn dòng, đóng đập, điều kiện sinh hoạt, cuộc sống cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang gặp rất nhiều khó khăn...

Năm 2015, dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ngăn dòng, đóng đập, Đồn Biên phòng Hương Quang di dời vị trí đóng quân đến địa điểm mới thuộc Tiểu khu 180B, thượng nguồn Hồ thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Thực hiện chủ trương sáp nhập xã theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2020, xã Hương Quang và xã Hương Thọ sáp nhập thành xã Quang Thọ; xã Hương Điền sáp nhập với xã Sơn Thọ thành xã Thọ Điền.

Tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang

Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Xem xét kỹ các căn cứ pháp lý và thực tiễn trong việc đề xuất mức tăng phụ cấp khu vực từ 0,5 lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt từ 30% lên 50%.

Sau sáp nhập xã, Đồn Biên phòng Hương Quang quản lý với diện tích trên 456km2, vị trí đóng quân cách trung tâm huyện Vũ Quang 35km; cách trung tâm hành chính xã Quang Thọ 45km; từ vị trí đóng quân đến địa bàn có dân cư sinh sống gần nhất 40km.

Để mua lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sinh hoạt cán bộ chiến sỹ phải đi bộ 8km để ra bến đò, từ bến đò đi xuồng 22km, tiếp tục đi bộ 5km mới sử dụng được phương tiện khác. Điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu nước sạch; sóng điện thoại, điện lưới hạn chế…

Tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại buổi làm việc.

Do đó, để Đồn Biên phòng Hương Quang tiếp tục thực hiện tốt các chính sách quân đội đồng thời động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh mức phụ cấp khu vực lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% (theo Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ và Quyết định số 3702/QĐ-BQP ngày 6/9/2018 của Bộ Quốc phòng Đồn Biên phòng Hương Quang được hưởng chế độ phụ cấp khu vực 0,5 và phụ cấp đặc biệt 30%).

Tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thống nhất kiến nghị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng điều chỉnh mức phụ cấp khu vực lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% đối với Đồn Biên phòng Hương Quang.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần thống nhất kiến nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng điều chỉnh mức phụ cấp khu vực lên 0,7 và phụ cấp đặc biệt lên 50% đối với Đồn Biên phòng Hương Quang.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.