Thế giới ngày qua: Ông Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6

(Baohatinh.vn) - Ông Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6; Quân đội Syria quét sạch phiến quân quanh thủ đô Damascus... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 22/5 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua ong trump tuyen bo hoi nghi thuong dinh my trieu co the khong dien ra trong thang 6

Binh sĩ Syria đứng bên cạnh những tòa nhà đổ nát ở quận al-Hajar al-Aswad, phía nam thủ đô Damascus, Syria, hôm 21/5. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Syria quét sạch phiến quân quanh thủ đô Damascus: Quân đội Syria ngày 21/5 tuyên bố thủ đô Damascus và các khu vực ngoại thành đã "hoàn toàn an toàn" sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bị đánh bật ra khỏi khu vực này.

Đây được coi là bước ngoặt lớn của Chính phủ Syria trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua, theo đó, lần đầu tiên chính quyền có thể đảm bảo Damascus và khu vực ngoại ô không còn bất kỳ mối đe dọa quân sự nào.

the gioi ngay qua ong trump tuyen bo hoi nghi thuong dinh my trieu co the khong dien ra trong thang 6

Tổng thống Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AP)

Ông Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6: Ngày 22/5, phát biểu khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến thăm Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể không diễn ra trong tháng 6 nếu các điều kiện cụ thể không được đảm bảo.

Tuyên bố này của người đứng đầu Nhà Trắng gần như trái ngược hoàn toàn với phát biểu trước đó cùng ngày của phía Hàn Quốc. Trao đổi với báo giới trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Hàn, giới chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định "99,9% Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra đúng kế hoạch", bất chấp việc Bình Nhưỡng mới đây dọa sẽ rút khỏi cuộc gặp này.

Theo kế hoạch ban đầu, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại "đảo quốc sư tử" Singapore. Nếu diễn ra, đó sẽ là sự kiện lịch sử khi một tổng thống đương nhiệm Mỹ gặp trực tiếp một nhà lãnh đạo Triều Tiên, mở ra hy vọng chính thức khép lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và mở ra cánh cửa hòa bình, hòa giải và hợp tác mới trên Bán đảo Triều TIên.

the gioi ngay qua ong trump tuyen bo hoi nghi thuong dinh my trieu co the khong dien ra trong thang 6

Bà Gina Haspel tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA. (Ảnh: AP)

Bà Gina Haspel chính thức tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA: Ngày 21/5, bà Gina Haspel đã tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), trở thành nữ giám đốc đầu tiên của cơ quan này.

Bà Haspel, 61 tuổi, làm việc cho CIA từ năm 1985 và được đánh giá là một sĩ quan tình báo lão luyện, có nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài. Cựu Giám đốc CIA, hiện là Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo đánh giá bà Haspel là "một chuyên gia tình báo điển hình," có khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả, cũng như truyền cảm hứng cho mọi người.

the gioi ngay qua ong trump tuyen bo hoi nghi thuong dinh my trieu co the khong dien ra trong thang 6

Một người mẹ bồng con, dùng khăn phủ lên đầu che cho con bớt nắng tại Karachi, Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Nắng nóng làm 65 người chết ở Pakistan: Chỉ trong ba ngày, nắng nóng đã khiến 65 người chết tại thành phố Karachi, miền nam Pakistan. Số người chết sẽ còn tăng do nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao. Ngày 21/5 nhiệt độ đã chạm ngưỡng 44 độ C.

Đợt nắng nóng diễn ra trùng với thời điểm bắt đầu tháng lễ Ramadan và tình trạng mất điện trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo quan chức địa phương, số thương vong chủ yếu diễn ra ở các vùng dân cư nghèo của Karachi. Người dân lo ngại đợt nắng nóng năm nay có thể tương đương đợt nắng nóng năm 2015. Khi đó, các nhà xác và bệnh viện quá tải với ít nhất 1.300 người già và người ốm đau không qua được đợt nắng nóng.

the gioi ngay qua ong trump tuyen bo hoi nghi thuong dinh my trieu co the khong dien ra trong thang 6

Cựu Thủ tướng Malaysia và vợ đang bị điều tra bê bối tham nhũng. (Ảnh: AFP/Getty Imgages)

Cựu Thủ tướng Malaysia trình diện trước Ủy ban chống tham nhũng: Ngày 22/5, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến trụ sở Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, theo lệnh triệu tập của cơ quan này trước đó 2 ngày, để giải thích về một khoản tiền chuyển khoản “đáng ngờ” trị giá 10,6 triệu USD vào tài khoản của ông.

Theo một thành viên của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Malaysia, những bằng chứng thu thập được cho thấy, hơn 10 triệu USD được chuyển từ chi nhánh SRC International thuộc quyền quản lý của nhà nước tới tài khoản riêng thuộc về ông Najib Razak.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.