Thế giới ngày qua: Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích

(Baohatinh.vn) - Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích; Iraq phủ nhận vụ tấn công ở Saudi Arabia được thực hiện từ nước này... là những thông tin thế giới nổi bật trong ngày 15/9 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích

Thợ lặn tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường một vụ chìm tàu trên hồ ở thị trấn Goma, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích: Ngày 15/9, một tàu chở khách du lịch đã bị lật trên sông Godavari, miền Nam Ấn Độ, làm 3 người thiệt mạng và 44 người khác bị mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu Royal Vashishta chở 63 người, phần lớn là khách du lịch, đang thực hiện hành trình tới một địa điểm vui chơi ngoài trời nổi tiếng ở gần Rajahmundry ở bang Andhra Pradesh, miền Đông Nam Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết 3 thi thể đã được tìm thấy, 16 người được cứu sống và 44 người khác mất tích. Tuần trước, ít nhất 12 người đã chết đuối sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật khi tham dự một lễ hội tôn giáo trên một hồ ở miền Trung nước này. Những người này đang tham dự lễ rước tượng Thần Voi Ganesha trong lễ hội Ganesh Chaturthi.

Cùng ngày, cảnh sát CHDC Congo cho biết 36 người bị mất tích sau khi một tàu bị chìm trên sông Congo ở ngoại ô thủ đô Kinshasa. Con tàu này bị chìm vào đêm 14/5 ở vị trí cách thủ đô Kinshasa khoảng 100 km khi đang thực hiện hành trình tới thủ đô. 76 người đã được cứu sống.

Thế giới ngày qua: Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: AFP

Iraq phủ nhận vụ tấn công ở Saudi Arabia được thực hiện từ nước này:Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã lên tiếng bác bỏ rằng lãnh thổ Iraq đã được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích chống lại các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.

Trước đó, theo các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện vụ tấn công này bằng máy bay không người lái từ Iraq. Vụ tấn công khiến một nửa cơ sở sản xuất dầu của công ty Aramco ngừng hoạt động. Các chuyên gia của Saudi Arabia và Mỹ đang điều tra xác định rõ tên lửa tấn công từ Iraq hay Iran. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố thực hiện vụ tấn công từ Iraq.

Hiện một ủy ban được thành lập từ các bên liên quan ở Iraq để theo dõi vụ việc. Iraq kêu gọi tất cả các bên ngăn chặn các cuộc tấn công lẫn nhau. Iraq bày tỏ lo ngại rằng các giải pháp leo thang và quân sự làm phức tạp tình hình chính trị và nhân đạo, đe dọa an ninh chung và an ninh khu vực và quốc tế.

Thế giới ngày qua: Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích

Tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bị khói mù bao phủ, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Hơn 300 trường học Malaysia đóng cửa vì khói mù: Hơn 300 trường học ở bang miền nam Johor của Malaysia phải đóng cửa từ ngày 15/9 vì khói mù nghiêm trọng tới mức "rất có hại cho sức khỏe".

Ba quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khói mù tại Johor gồm Pontian, Muar và Tangkak. Chỉ số ô nhiễm không khí (API) tại Tangkak vào 17h ngày 14/9 đã lên đến 208. Khi API nằm trong ngưỡng từ 201 đến 300, không khí được cho là “rất có hại cho sức khỏe”. Chất lượng không khí ở mức bình thường khi API đạt từ 0 đến 50 và bị coi là “nguy hiểm” nếu vượt trên 300.

Chủ tịch Ủy ban Công nghệ, Khoa học, Giáo dục và Nguồn nhân lực Johor Aminolhuda Hassan cho biết trong khi 300 trường phải đóng cửa và hàng chục nghìn học sinh được nghỉ học, các lãnh đạo, nhân viên cùng giáo viên của nhà trường vẫn phải đi làm.

Malaysia đã đóng cửa hàng trăm trường học và phát nửa triệu mặt nạ phòng độc tại tỉnh Sarawak hồi đầu tuần khi khói mù cũng chạm ngưỡng “rất có hại cho sức khỏe”.

Nạn đốt rừng làm rẫy đã khiến cháy rừng trở thành hiện tượng thường niên ở Indonesia, đặc biệt là vào thời điểm khô hạn trong năm. Các nước láng giềng với quốc đảo này nhiều lần phàn nàn về khói mù từ các đám cháy gây ô nhiễm không khí, ngạt thở và nguy hại tới sức khỏe con người.

Thế giới ngày qua: Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích

Zimbabwe tổ chức tang lễ cựu Tổng thống Robert Mugabe. Ảnh: Sky News

Zimbabwe tổ chức tang lễ cựu Tổng thống Robert Mugabe: Ngày 14/9 (theo giờ địa phương), chính phủ và người dân Zimbabwe đã tổ chức tang lễ cho cựu Tổng thống Robert Mugabe - người đã lãnh đạo quốc gia châu Phi này trong hơn 3 thập kỷ liên tiếp, tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Harare, với sự tham dự của đông đảo người dân Zimbabwe và lãnh đạo, cựu lãnh đạo một số quốc gia trên thế giới.

Trước đó, vào ngày 6/9, cựu Tổng thống Mugabe đã qua đời tại 1 bệnh viện ở Singapore. Thi hài của ông đã được đưa về nước vào ngày 11/9 vừa qua.

Lễ tang chính thức của cựu Tổng thống Mugabe vẫn bị đánh giá là vắng người tham dự một cách bất ngờ, khi nhiều ghế tại sân vận động bị để trống, bất chấp việc trước đó, nhiều người đã ra tận sân bay để đón linh cữu cựu Tổng thống được đưa từ Singapore về nước.

Hiện tại, nơi “yên nghỉ” của cựu Tổng thống Mugabe vẫn chưa được xác nhận. Trong khi chính quyền Zimbabwe muốn chôn cất ông ở Đài tưởng niệm ngoại ô thủ đô Harare, thì cựu đệ nhất phu nhân Grace Mugabe và gia đình lại muốn đưa thi hài ông về quê nhà ở thị trấn Zvimba.

Tổng thống Robert Mugabe trở thành nhà lãnh đạo của Zimbabwe sau cuộc tổng tuyển cử năm 1980, chấm dứt chế độ cầm quyền của người da trắng tại quốc gia châu Phi này. Sau hơn 3 thập kỷ nắm quyền, ông Mugabe đã từ chức năm 2017 khi không còn nhận được sự ủng hộ của quân đội và các đồng minh trong đảng Zanu PF cầm quyền. Tuy nhiên, trong lòng nhiều người dân Zimbabwe, ông vẫn là 1 người anh hùng dân tộc.

(tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!