Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy

(Baohatinh.vn) - Ông Duterte bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy; Mỹ có thể nối lại tập trận trên bán đảo Triều Tiên... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 28/8 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: RTVM)

Ông Duterte bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy: Đơn kiện 50 trang do các nhà hoạt động và gia đình 8 người bị giết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines đệ trình lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) ngày 28/8 kêu gọi truy tố Tổng thống Rodrigo Duterte vì "hàng nghìn vụ giết người ngoài vòng pháp luật", theo Reuters. Đây là đơn kiện thứ hai chống lại ông Duterte tại ICC.

Sau khi trở thành Tổng thống Philippines vào tháng 6/2016, ông Duterte phát động cuộc chiến chống ma túy với sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng cảnh sát quốc gia. Tuy nhiên, chiến dịch này của ông vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận trong nước và quốc tế, khi cho rằng cảnh sát đã lạm dụng quyền lực và thực hiện nhiều vụ giết người không qua xét xử.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28/8 tại Lầu Năm Góc, Washington. (Ảnh: AFP)

Mỹ có thể nối lại tập trận trên bán đảo Triều Tiên: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 28/8 cho biết quân đội Mỹ hiện chưa có kế hoạch đình chỉ thêm các cuộc tập trận lớn với Hàn Quốc.

Tuyên bố của ông Mattis được đưa ra trong bối cảnh giữa Mỹ và Triều Tiên có những bất đồng xung quanh vấn đề vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn rất tốn kém, trong đó Washington phải trả phần lớn chi phí. Ông tuyên bố ngừng các cuộc tập trận này vì đây là hoạt động "mang tính khiêu khích và không thích hợp".

Tuy nhiên, ông Trump hôm 25/8 thừa nhận nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chưa có tiến triển, đồng thời hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo, dấu hiệu cho thấy tiến trình phi hạt nhân hóa một lần nữa bị đe dọa.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy

Binh sĩ Nga tham gia tập trận Zapad 2017. (Ảnh: RT)

Khoảng 300.000 lính Nga tham gia tập trận lớn nhất trong gần 40 năm: Trong cuộc họp báo ngày 28/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu cho biết khoảng 300.000 binh sỹ và hơn 1.000 máy bay quân sự các loại cùng hàng chục nghìn xe thiết giáp sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Phương Đông-2018 dự kiến diến ra từ ngày 11 đến 15/9 tới tại Siberia và Viễn Đông.

Ông Soigu cho biết đây là cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ cuộc tập trận Phương Tây-81 của Liên Xô cũ năm 1981, thậm chí ở một số mặt còn lớn hơn cuộc tập trận này.

Theo giới quan sát, Phương Tây-81 dường như là phản ứng của Moskva trước các cuộc tập trận quy mô lớn gần đây của NATO gần biên giới Nga.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vào tháng 9:Tân Hoa xã đưa tin Nhà Xanh ngày 28/8 khẳng định không có bất kỳ sự thay đổi nào trong lịch trình hội nghị thượng đỉnh liên Triều, được hai miền nhất trí tổ chức vào tháng tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo khi được hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh liên Triều có bị trì hoãn hay không, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Kim Eui-keum, khẳng định không hề có sự thay đổi nào.

Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa nhất trí về kế hoạch chi tiết cho hội nghị, vốn đòi hỏi các cuộc hội đàm cấp chuyên viên để chuẩn bị.

Thế giới ngày qua: Tổng thống Philippines bị kiện ra Tòa Hình sự quốc tế vì chiến dịch chống ma túy

Tàu khu trục USS Ross trên Địa Trung Hải trước cuộc không kích Syria năm 2017. (Ảnh: US Navy)

Mỹ bác bỏ cáo buộc chuẩn bị lực lượng tấn công Syria: "Thông tin của Nga cho rằng Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự ở phía Đông Địa Trung Hải chỉ mang tính tuyên truyền và không chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng phản ứng khi Tổng thống Mỹ ra lệnh", Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eric Pahon ngày 28/8 tuyên bố.

Quân đội Nga trước đó cáo buộc Mỹ chuẩn bị mở chiến dịch không kích Syria bằng việc triển khai tàu khu trục USS The Sullivans và USS Ross, cùng một oanh tạc cơ B-1B Lancer tới khu vực.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!