Thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực lên thành phố vào năm 2030

(Baohatinh.vn) - Để sớm đạt các tiêu chí đô thị loại III và đến năm 2030 trở thành thành phố phía Bắc của Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh đã, đang huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang hạ tầng.

Thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực lên thành phố vào năm 2030

Một góc thị xã Hồng Lĩnh hôm nay

Sau 30 năm xây dựng và phát triển (tháng 3/1992), từ thị tứ nhỏ nằm phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cơ sở hạ tầng còn hết sức yếu kém, đến nay thị xã Hồng Lĩnh đã có những bước phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Xác định “hạ tầng đi trước một bước” nên cấp uỷ, chính quyền các cấp thị xã đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động để huy động tối đa các nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Phường Đậu Liêu nằm ở cửa ngõ phía Nam TX Hồng Lĩnh có 8 tổ dân phố, với 1.518 hộ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân đa dạng ngành nghề với 70% thương mại dịch vụ, công nghiệp, 30% sản xuất nông nghiệp. Do đặc thù quy hoạch xây dựng từ cách đây hàng chục năm nên hạ tầng giao thông các ngõ phố khá chật hẹp, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Trước những khó khăn đó, phường Đậu Liêu đã tập trung tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để mở rộng giao thông các ngõ phố đạt tiêu chí đô thị.

Thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực lên thành phố vào năm 2030

Tuyến đường văn minh tại TDP 3, phường Đậu Liêu

“Xác định việc mở rộng đường trước hết phục vụ cho chính gia đình mình sau đó là vì lợi ích chung cho cả cộng đồng nên tôi và nhiều hộ trong tổ dân phố đã đồng thuận cao trong việc phá dỡ, di dời hàng rào, hiến đất... với trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi hộ để mở rộng đường giao thông” – anh Nguyễn Đình Thiêm ở TDP 3, phường Đậu Liêu vui vẻ cho biết.

Ông Bùi Chiến Thắng - Bí thư Đảng ủy phường Đậu Liêu thông tin, trong năm 2021, phường Đậu Liêu đã chỉnh trang, xây dựng hệ thống mương thoát nước, điện chiếu sáng, thảm nhựa 18 tuyến đường với tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, Nhân dân đã đồng thuận hiến 1.880 m2 đất, đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Đây là động lực quan trọng để trong thời gian tới phường tiếp tục chỉnh trang, xây dựng thêm nhiều tuyến đường, phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2023.

Thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực lên thành phố vào năm 2030

Nhân dân phường Trung Lương nâng cấp đường giao thông

Phong trào chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh tại thị xã Hồng Lĩnh đã, đang được các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Nhân dân các xã, phường đồng thuận cao. Không chỉ đóng góp cụ thể bằng việc hiến đất mà bằng từng hành động, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, người dân trong việc trồng cây xanh, vệ sinh khuôn viên công sở, ngõ phố hằng ngày, hằng tuần. Nhờ đó, bộ mặt đô thị không chỉ đẹp nhờ đầu tư “phần cứng” mà còn đảm bảo “sáng – xanh – sạch đẹp”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân. Đến cuối năm 2021, thị xã Hồng Lĩnh đã đạt 50/59 tiêu chí đô thị loại III, tổng số điểm đạt 73,95/100.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long cho biết: “Điểm đột phá để thu hút nguồn lực xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị đó là Nghị quyết số 04/NQ/ThU, ngày 20/12/2016 của BCH Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng địa phương đạt đô thị loại III. Nghị quyết ban hành đã thực sự đi vào cuộc sống, được cán bộ và Nhân dân đồng thuận cao. Nhiều xã phường, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong huy động nguồn lực, chỉnh trang, xây dựng đô thị.”

Thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực lên thành phố vào năm 2030

Nhiều tuyến đường, ngõ phố được chị em phụ nữ TX Hồng Lĩnh chăm sóc, vệ sinh sạch đẹp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thăng Long, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc huy động nguồn lực từ nguồn ngân sách Trung ương, vốn ODA… không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, địa phương đã khơi dậy được sức mạnh “nội sinh” với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trong 5 năm qua, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, toàn thị xã đã thực hiện trên 350 công trình, với tổng kinh phí trên 320 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ Nhân dân chiếm 50%.

Đô thị khang trang, hạ tầng đồng bộ, con người thân thiện, văn minh là một trong những “lực hút”, tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư khi đến với Hồng Lĩnh. Trong giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thu hút 31 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 2.702 tỷ đồng; trong đó 21 dự án đã đi vào hoạt động, số vốn đã thực hiện 1.282 tỷ đồng. Một số dự án lớn về sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động như: Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Nhà máy Sản xuất sợi bông, Nhà máy bia Nghệ Tĩnh…

Thị xã Hồng Lĩnh nỗ lực lên thành phố vào năm 2030

Nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy tại các cụm công nghiệp Hồng Lĩnh

Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã (2/3/1992-2/3/2022), cán bộ và Nhân dân Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện những công trình, phần việc cụ thể, quyết tâm xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế, xã hội – đô thị phía Bắc Hà Tĩnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Hà Tĩnh tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai kế hoạch tham dự hội chợ; đồng thời, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Bánh kẹo “3 không” bủa vây thị trường

Dù đã được cảnh báo về sự nguy hại của thực phẩm không rõ nguồn gốc nhưng tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Tĩnh, các sản phẩm bánh kẹo "3 không" vẫn xuất hiện khá nhiều.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.