Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

(Baohatinh.vn) - Vụ cam năm nay, các nhà vườn ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang đứng trước nguy cơ thu hoạch kém năng suất khi tỉ lệ ra hoa, đậu quả của cam chỉ bằng khoảng 80% so với năm trước.

Những ngày qua, anh Nguyễn Tiến Hoàng (thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh) đứng ngồi không yên khi tỷ lệ ra hoa, đậu quả từ 1,5 ha cam chanh của gia đình khá thấp.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Thời điểm này, gia đình anh Nguyễn Tiến Hoàng (thôn Thanh Bình, xã Đức Lĩnh) đang tập trung chăm sóc cam nhằm hạn chế tối đa tình trạng rụng hoa, quả do ảnh hưởng của thời tiết.

Theo anh Hoàng, nếu như năm trước, gia đình phải cắt bớt quả non cho cây cam phát triển tốt, năng suất cao thì năm nay, tỷ lệ nở hoa của vườn cam chỉ đạt khoảng 70%.

Anh Hoàng chia sẻ: “Vụ cam tết vừa qua, gia đình anh thu hoạch hơn 10 tấn quả, trị giá gần 300 triệu đồng. Năm nay, dù đã tích cực bón phân, tỉa cành, chăm sóc cam bài bản ngay từ đầu vụ nhưng đến thời điểm này, tỷ lệ đậu quả vẫn khá thấp, nguy cơ ảnh hưởng tới năng suất cuối vụ là khó tránh khỏi.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Dù chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật nhưng nhiều gốc cam của gia đình anh Nguyễn Tiến Hoàng vẫn ra hoa ít.

Cùng chung tình trạng với anh Nguyễn Tiến Hoàng, năm nay, 600 gốc cam Xã Đoài của gia đình ông Nguyễn Đình Hiển (thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh) cũng cho tỷ lệ đậu quả thấp, chỉ bằng 80% so với năm ngoái.

Ông Hiển lo lắng cho biết, thời điểm này năm trước, cam đã bắt đầu đậu quả no, nhưng đến nay, vườn cam 2 ha của gia đình ra hoa rất ít, kéo theo đó tỷ lệ đậu quả cũng không cao.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Vụ cam năm nay, vườn cam Xã Đoài rộng 2 ha của gia đình ông Nguyễn Đình Hiển (thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh) có tỷ lệ đậu quả chỉ bằng 80% so với năm ngoái.

Không chỉ tại xã Đức Lĩnh mà các nhà vườn tại xã Hương Minh cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi hầu hết các diện tích cam đều có tỷ lệ ra hoa, đậu quả không cao, người dân đang lo lắng về một mùa thu hoạch kém năng suất.

Niềm vui từ vụ cam thắng lợi vừa qua chưa được bao lâu, thì giờ đây, bà Nguyễn Thị Nhân (thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) đang như “ngồi trên đống lửa” vì hơn 3 ha cam của gia đình năm nay tỉ lệ ra hoa, đậu quả chỉ bằng 70% so với mọi năm.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Không chỉ tại xã Đức Lĩnh mà các nhà vườn tại xã Hương Minh cũng đang lo lắng, khi hầu hết các diện tích cam đều có tỷ lệ đậu quả không cao.

Theo bà Nhân, lý do chính là vào thời điểm đầu vụ, khi cây ra hoa, kết trái gặp phải thời tiết mưa lạnh thất thường, khiến tỷ lệ hoa rụng nhiều, không đậu được quả, thậm chí có cây khi đã đậu được quả thì vẫn bị rụng. Dù đã dùng biện pháp bổ sung chế phẩm sinh học nhằm kích thích hoa đậu quả nhưng với sự bất thuận của thời tiết thì tỷ lệ đậu quả của 800 gốc cam Xã Đoài cũng không cao như mong đợi”.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Cam ra hoa...

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

... đậu quả chỉ bằng 70% so với mọi năm khiến gia đình bà Nguyễn Thị Nhân (thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh) như “ngồi trên đống lửa”.

Chủ tịch UBND xã Hương Minh Đoàn Ngọc Lương cho biết: “Việc cam có tỷ lệ đậu quả cao hay không sẽ quyết định đến năng suất cuối vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán cũng như sự thành công của cả vụ. Phần lớn các hộ làm nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu có nguồn thu nhập từ cam, do đó, việc cam năm nay có tỷ lệ ra hoa, đậu quả thấp khiến bà con rất lo lắng, nguy cơ về một vụ cam kém vui đang hiện hữu”.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Ngay sau khi thu hoạch xong vụ cam vừa rồi, người trồng cam ở Vũ Quang đã nhanh chóng bắt tay vào tỉa cành, bón phân... để dưỡng sức cho cây.

Được biết, ngay sau khi thu hoạch xong vụ cam vừa qua, người trồng cam ở Vũ Quang đã nhanh chóng bắt tay vào tỉa cành, tạo tán cho cam, việc phòng trừ sâu bệnh hại cũng được thực hiện đúng kỹ thuật, với hy vọng các diện tích cam đơm hoa, kết trái đều đặn.

Nhận định về tình trạng cam năm nay ra hoa, đậu quả thấp, các nhà vườn lâu năm trên địa bàn Vũ Quang đều cho rằng, việc có các đợt không khí lạnh liên tiếp vào đầu năm nay cũng như những đợt mưa kéo dài, nắng mưa thất thường là nguyên nhân chính dẫn đến việc các loại côn trùng không thể thụ phấn cho hoa nên tỷ lệ đậu quả không cao.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Theo các nhà vườn, nguyên nhân chính khiến cam ra hoa, đậu quả thấp là do thời tiết diễn biến thất thường.

Theo các nhà vườn, tình trạng cam ra hoa, đậu quả ít như hiện nay tuy chưa đến mức khiến người dân phải đi “cầu cứu” gấp các cấp, ngành chức năng nhưng nó đang khiến các nhà vườn bất an. Hầu hết bà con đang lo lắng vì thời gian từ nay đến khi thu hoạch còn dài, thời tiết diễn biến cực đoan sẽ khiến tỷ lệ quả trên cành tiếp tục giảm, nhất là khi phải đối diện với các đợt nắng nóng và gió lào trong những tháng mùa hè.

Thời tiết “ẩm ương”, tỷ lệ ra hoa đậu quả cam Vũ Quang thấp thua năm ngoái

Qua khảo sát của ngành chuyên môn, vụ cam năm nay, tỷ lệ cam ra hoa, đậu quả trên địa bàn Vũ Quang thấp hơn nhiều so với năm trước, bình quân chỉ đạt 80%.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT Vũ Quang cho hay: “Toàn huyện hiện có 2.600 ha cam các loại. Qua khảo sát, vụ cam năm nay, tỷ lệ cam ra hoa, đậu quả thấp hơn nhiều so với năm trước, bình quân chỉ đạt 80%.

Trước tình trạng cam ra hoa, đậu quả kém hơn năm trước, Phòng NN&PTNT đã nhanh chóng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân bám sát việc thăm vườn, theo dõi sự phát triển của cam, nhất là vào giai đoạn thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay. Đồng thời, chỉ đạo các xã hướng dẫn người dân duy trì việc chăm sóc cây, vệ sinh vườn để tránh sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến việc phát triển của những diện tích cam đã đậu quả”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Thạch Kim đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương giáp biển để phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, tạo nền tảng và động lực phát triển KT-XH.
Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Ngành chuyên môn Hà Tĩnh khuyến cáo gì cho vụ tôm xuân - hè 2025?

Người dân Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào vụ nuôi tôm xuân hè 2025. Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy – Trưởng phòng Quản lý, nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) đã có những khuyến cáo nhằm giúp người dân giành thắng lợi trong vụ nuôi sắp tới.
Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Giá trị nhung hươu Hương Sơn ngày càng tăng cao

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải thiện chất lượng đàn hươu, tập trung chế biến sâu, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.
Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Nuôi lươn không bùn ở Cẩm Quang

Mô hình nuôi lươn bằng bể không bùn của anh Nguyễn Quốc Hữu (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dự kiến cho thu hoạch khoảng 15-17 tấn lươn thương phẩm sau 10-12 tháng thả nuôi.
Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Ngư dân bội thu, tiểu thương phấn khởi

Những chuyến biển gần đây, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm nhiều luồng cá cơm, cá trích, mực, cá bạc má… tạo nguồn cung hải sản đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời mang về nguồn thu nhập khá.
Vũ Quang tươi mới

Vũ Quang tươi mới

Việc chú trọng xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, cụm dân cư sinh thái… đã tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ Đức Thọ thi đua lập thân lập nghiệp

Tuổi trẻ trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao vị thế tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.
Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Hương Sơn thử nghiệm nhiều giống cây mới

Sâm bố chính, dứa là 2 loại cây trồng mới được người dân xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) thử nghiệm, kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế, thay thế một số cây trồng đã thoái hóa.
Làm gì để bưởi Phúc Trạch đậu quả cao?

Làm gì để bưởi Phúc Trạch đậu quả cao?

Cán bộ chuyên môn đưa ra một số lưu ý khi người dân thực hiện thụ phấn bổ sung cho cây bưởi đặc sản Phúc Trạch ở Hương Khê (Hà Tĩnh) nhằm đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao.
Hà Tĩnh từng bước kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Hà Tĩnh từng bước kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi trên đàn vật nuôi ở Hà Tĩnh cơ bản được kiểm soát. Hầu hết các địa phương có dịch không phát sinh ổ dịch mới trong khoảng 10 ngày nay. Người chăn nuôi đang chuẩn bị các điều kiện để sớm có thể tái đàn đảm bảo an toàn, hiệu quả.