Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông

(Baohatinh.vn) - Tình huống đặt ra là du thuyền đang dẫn đoàn khách tham quan trên tuyến sông Rào Cái, đoạn gần Cầu Phủ (TP Hà Tĩnh) thì xảy ra sự cố chập điện, gây cháy nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bến thuyến du lịch Văn Ngọc.

Tình huống đặt ra là khi du thuyền của Bến thuyền du lịch Văn Ngọc thuộc Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung đang dẫn đoàn khách tham quan trên tuyến sông Rào Cái, đoạn gần Cầu Phủ thì xảy ra sự cố chập điện làm hỏng hệ thống điện, gây cháy, nổ tại khoang du thuyền.

Du thuye gap nan 1.jpg
Tình huống đặt ra là xảy ra cháy trên du thuyền.

Nhân viên trên du thuyền đã nhanh chóng hô hoán cho mọi người xung quanh, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114, Công an thành phố Hà Tĩnh, chính quyền địa phương để hỗ trợ chữa cháy và CNCH.

Đám cháy sau đó lan ra các khu vực xung quanh du thuyền; khói khí độc bao trùm du thuyền và lan ra xung quanh khiến nhiều người hoảng loạn.

ca no chua chay.jpg
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy có mặt kịp thời.

Thuyền trưởng sử dụng bình chữa cháy xách tay bằng bột để chữa cháy ban đầu, tuy nhiên, do tâm lý hoảng loạn dẫn tới chữa cháy không hiệu quả.

Nhận thấy không đạt hiệu quả trong công tác chữa cháy nên thuyền trưởng và nhân viên đã tập trung di chuyển một số tài sản có giá trị ra ngoài và hướng dẫn người bị nạn di chuyển ra mũi thuyền, mạn thuyền, mặc áo phao và hướng dẫn người bị nạn nhảy xuống sông, bơi vào bờ.

Lúc này, trong số 5 người trên du thuyền, 1 người nhảy xuống sông và bơi vào đến bờ an toàn; 2 người nhảy xuống sông nhưng do sức khỏe yếu nên bị chơi vơi giữa dòng nước; 2 người do không biết bơi nên đã ở lại du thuyền.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã huy động 1 ca nô chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 400HP, 1 xe cứu thương, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 25 CBCS có mặt tại hiện trường triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Với tinh thần trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an phường Đại Nài, lực lượng của cơ sở khống chế được đám cháy và cứu được người bị nạn.

Sau 15 phút triển khai, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast