Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiều 28/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy chủ trì hội nghị.

IMG_1207.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân tiếp tục được tăng cường.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 224 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Qua đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp; ổn định tình hình ở cơ sở; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

IMG_1163.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ động phương án tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; phối hợp xử lý giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, phức tạp.

Các lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ đảm bảo QP-AN, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, đấu tranh phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn…

IMG_1227.jpg
Ông Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh trình bày tham luận việc đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh; công tác triển khai Hội thi “Dân vận khéo”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn; quan tâm chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tôn giáo tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được tăng cường.

Đối với phong trào "Dân vận khéo", công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy dân vận khéo trong giải quyết các vấn đề khó, phức tạp, vướng mắc ở địa phương. Các địa phương, đơn vị đã đăng ký xây dựng 1.420 mô hình trên các lĩnh vực, đến nay cơ bản các mô hình đã hoàn thành trên 60% tiến độ theo kế hoạch.

IMG_1236.jpg
Ông Nguyễn Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh tham luận kết quả bước đầu về công tác dân vận của lực lượng vũ trang ở vùng đặc thù trên địa bàn thời gian qua.

Ban Dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các sở, ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu xử lý khá kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị ban dân vận các cấp tiếp tục tập trung bám sát triển khai chương trình hành động công tác dân vận thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch công tác dân vận năm 2024. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

IMG_1249.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu kết luận hội nghị.

Chú trọng nâng cao công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân; quan tâm đến chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức thành công Hội thi “Dân vận khéo” các cấp, hướng tới chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024).

Chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vấn đề được kết luận sau các hội nghị đối thoại ở các cấp.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác dân vận ở vùng đặc thù. Vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư… Tiến hành tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!