Tìm được thủ phạm gây ra vụ cháy ki-ốt kinh doanh vàng mã ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Quá trình trộm cắp, các đối tượng mang theo bật lửa và dùng nến có trong ki-ốt kinh doanh vàng mã ở Hương Khê (Hà Tĩnh) thắp sáng tìm tài sản thì xảy ra cháy.

Công an huyện Hương Khê vừa xác định nhóm đối tượng “nhí” gây ra vụ cháy và 2 lần trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 3/12/2023, Công an huyện Hương Khê nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cháy tại ki-ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại khu vực chợ Sơn cũ của ông Lê Hữu Hiển (TDP 5, thị trấn Hương Khê).

Sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 2 xe cứu hỏa, đồng thời điều động, chỉ huy hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an và người dân thị trấn Hương Khê sử dụng bình chữa cháy xách tay, các vật dụng tại chỗ dập tắt đám cháy.

Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng gây ra vụ cháy trên là: N.P.H. (SN 2009, trú xã Hương Liên); B.T.A. (SN 2009, trú xã Gia Phố); N.B.N. (SN 2010, trú xã Hương Lâm); N.K.V. (SN 2009, trú xã Lộc Yên); V.Đ.T. (SN 2005, trú thị trấn Hương Khê).

Tìm được thủ phạm gây ra vụ cháy ki-ốt kinh doanh vàng mã ở Hương Khê

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: biết ông Lê Hữu Hiển không có mặt tại ki-ốt bán hàng vào ban đêm nên khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/12/2023, nhóm đối tượng rủ nhau đột nhập ki-ốt để lấy trộm tài sản.

Quá trình trộm cắp tài sản, các đối tượng mang theo bật lửa và dùng nến có trong ki-ốt thắp sáng tìm tài sản thì xảy ra cháy. Các đối tượng hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tìm được thủ phạm gây ra vụ cháy ki-ốt kinh doanh vàng mã ở Hương Khê

Các hòm công đức ở chùa Hạ Phúc (xã Lộc Yên) bị các đối tượng “khoắng”.

Trong thời gian củng cố hồ sơ điều tra vụ cháy, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện các đối tượng liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn.

Ngày 4/12/2023, tại chùa Hạ Phúc ở xã Lộc Yên xảy ra vụ trộm 4 hòm công đức. Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Hương Khê, Lộc Yên, Gia Phố nhanh chóng điều tra, xác minh, xác định được các đối tượng B.T.A. và V.Đ.T. đã thực hiện hành vi trên.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 11/12/2023, tại địa bàn thôn 1, xã Hương Liên xảy ra 2 vụ mất trộm xe mô tô. Công an các xã Hương Liên, Hương Trà, Hương Lâm đã phối hợp làm rõ, xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm tài sản trên là N.P.H. và N.B.N.; thu hồi tài sản 2 xe mô tô bị các đối tượng lấy trộm, cất giấu tại địa bàn xã Hương Thuỷ.

Hiện nay, Công an huyện Hương Khê chỉ đạo các lực lực lượng nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn có liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.