Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí và nhân dân Lào để các liệt sỹ sớm được trở về với quê hương, gia đình.

Chiều 21/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa hài cốt 9 liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được cất bốc mùa khô 2022 - 2023 tại tỉnh Bolikhămxay về nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bolikhămxay Văn Vị Lay - Đen Phu Luâng chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Kong Kẹo Say Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay và đoàn công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn.

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đứng trước anh linh các liệt sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bolikhămxay Văn Vị Lay - Đen Phu Luâng khẳng định: Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của hai dân tộc Việt Nam và Lào chống kẻ thù chung, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh với quân đội và nhân dân Lào đánh thắng quân xâm lược, đem lại cuộc sống phồn vinh và hạnh phúc cho đất nước Lào ngày nay.

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bolikhămxay Văn Vị Lay - Đen Phu Luâng: Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Lào, tô thắm hình tượng cao đẹp của người lính tình nguyện Việt Nam.

Nhân dân các dân tộc Lào nói chung, chính quyền và nhân dân tỉnh Bolikhămxay nói riêng luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh cao cả, quên mình và không tiếc máu xương của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; nguyện sẽ tiếp tục cùng nhân dân Việt Nam gìn giữ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt của 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi lễ, thay mặt đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và thân nhân các liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào, trong đó có tỉnh Bolikhămxay trong suốt mấy chục năm qua đã che chở, chăm sóc, bảo quản phần mộ các liệt sỹ.

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Buổi lễ trang trọng, thắm tình đồng chí sâu sắc hôm nay một lần nữa là minh chứng sinh động cho tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng chúng ta còn canh cánh nỗi niềm là vẫn còn những người con thân yêu của 2 dân tộc đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh và đang nằm lại trên các chiến trường.

Trong thời gian tới, chủ trương của đảng và chính phủ 2 nước là chừng nào còn thông tin thì công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vẫn còn tiến hành. Vì vậy, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí, của đồng bào trên khắp mọi miền quê của đất nước Lào để các liệt sỹ sớm được về với quê hương, gia đình, đồng chí, đồng đội.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của buổi lễ, lãnh đạo các địa phương và lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Lào tại tỉnh Bolikhămxay đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ sự tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sỹ, những người con của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân, anh dũng, chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của 2 đất nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

Đồng chí Kong Kẹo Say Sông Kham - Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhămxay làm trưởng đoàn dâng hương trước anh linh các liệt sỹ.

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh...

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

...cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh dâng hương.

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

LLVT tỉnh Bolikhămxay...

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

...và các ngành, đoàn thể...

Trang trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Bolikhămxay

...tỉnh Bolikhămxay dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ.

Tin liên quan:

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.