Sau 50 năm xảy ra thảm kịch Cách mạng Văn hóa, Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu lên tiếng thừa nhận phong trào đó hoàn toàn là một sai lầm.
Cách mạng Văn hóa do cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông khởi xướng năm 1966.
50 năm kể từ khi xảy ra thảm kịch Cách mạng Văn hóa, lần đầu tiên phía giới chức Trung Quốc thừa nhận đó là một đường lối chính sách “hoàn toàn sai lầm”.
Theo trang Financial Times, trong số báo mới của tờ Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận chính thức của Ban chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có viết “Lịch sử đã chứng minh cuộc cách mạng văn hóa hoàn toàn là một sai lầm. Dù hiểu theo nghĩa nào thì nó chưa bao giờ được coi là một tiến trình cách mạng đúng nghĩa. Chúng ta sẽ không được phép tái diễn lại sai lầm như thế”.
Bài báo còn nhấn mạnh "Chúng ta phải ghi nhớ các bài học lịch sử từ cuộc cách mạng, kiên trì đi theo nghị quyết của đảng và ngăn chặn đấu tranh sự can thiệp từ cánh tả cũng như cánh hữu xung quanh vấn đề này”.
Phong trào Cách mạng Văn hóa do cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông khởi xướng nhằm loại bỏ những phần tử "tư sản tự do" để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của tầng lớp cách mạng, mục đích thâu tóm quyền lực tuyệt đối.
Chiến dịch cứng rắn này đã châm ngòi cho cuộc đấu tranh giai cấp, khiến mọi người quay ra chống đối lẫn nhau, khiến đất nước Trung Quốc rơi vào tình trạng 10 năm hỗn loạn bạo lực, 36 triệu người bị đầy ải và hơn 1 triệu người thiệt mạng. Đường lối này của ông thường được nhận xét “70 phần trăm đúng và 30 phần trăm sai.”
Mặc dù chủ yếu tấn công gia súc song miasis gây bệnh ở người khi ruồi cái đẻ trứng vào các vết thương ngoài da, sau đó ấu trùng nở ra và ăn mô sống - gây lở loét, hoại tử và đau đớn.
Thủ tướng Nhật Bản đối diện giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị khi đang bị kêu gọi từ chức để chịu trách nhiệm cho thất bại bầu cử cả Đảng LDP.
Mỹ thông báo rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), nhấn mạnh việc tiếp tục tham gia không phù hợp lợi ích quốc gia.
Trong buổi lễ hạ thủy vào tháng 6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh đóng 2 tàu khu trục lớp Kang Kon hoặc lớn hơn mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.
Hơn 20 nước chỉ trích mô hình viện trợ của Israel tại Gaza là “nguy hiểm và phi nhân đạo,” đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến sự ngay lập tức để khôi phục hòa bình và nhân phẩm cho người dân khu vực.
Điện Kremlin xác nhận quan hệ Nga-Azerbaijan đang trong giai đoạn khó khăn, giữa bối cảnh gia tăng bất đồng song phương và yêu cầu điều tra vụ máy bay Azerbaijan bị bắn nhầm tháng 12 năm ngoái.
Điện Kremlin ngày 20/7 ra tuyên bố cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận về hòa bình ở Ukraine, nhưng Moscow muốn đạt được các mục tiêu.
Nga tiếp tục tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, trong khi Ba Lan và Thụy Điển triển khai máy bay chiến đấu xuất kích để đề phòng tình hình.
Điện Kremlin cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của EU là “bất hợp pháp" và sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm” nhất định.
Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn bà Yulia Svyrydenko – nhà kinh tế sinh năm 1985 – giữ chức Thủ tướng. Nội các mới của bà được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế, tăng cường an sinh xã hội và mở rộng sản xuất quốc phòng.
Sáng 17/7, mưa lớn kéo dài khiến lũ dâng cao, gây ngập bản Sok và 25 bản khác thuộc huyện Xaybuathong, tỉnh Khammuan (Lào), giáp tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam).
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa đã nhấn chìm tòa nhà 5 tầng ở al-Kut vào giữa đêm, trong khi lính cứu hỏa cố gắng khống chế đám cháy.
Bạn có bao giờ ước rằng mình có một người lớn tuổi, từng trải để trò chuyện, chia sẻ hay nấu cho mình một bữa cơm nhà ấm cúng? Tại Nhật Bản, điều tưởng chừng xa vời đó lại hoàn toàn khả thi nhờ dịch vụ thuê bà ngoại theo giờ – mang tên OK Grandma.
Thủ tướng Campuchia yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra toàn bộ các sòng bạc hoặc cơ sở cờ bạc thương mại đã được cấp phép, tuyệt đối không để xảy ra các hoạt động tội phạm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, trong đó có các hệ thống phòng không Patriot, với cam kết Liên minh châu Âu (EU) sẽ thanh toán toàn bộ chi phí.
Ít nhất 59 người đã thiệt mạng ở Gaza trong ngày 12/7 do những cuộc không kích của Israel hoặc bị bắn chết trên đường đến địa điểm phân phối hàng cứu trợ.