Tuyên dương trẻ em gái chăm ngoan - học giỏi, cán bộ dân số tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/12, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-DS-KHHGĐ) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu và trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

tuyen duong tre em gai cham ngoan hoc gioi can bo dan so tieu bieu

Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ đọc diễn văn buổi lễ

Diễn văn tại buổi lễ đã ôn lại chặng đường phát triển 55 năm công tác dân số ở nước ta. Cùng chung những bước thăng trầm ấy, sau 25 năm tái lập tỉnh, công tác dân số Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều thử thách, vì một mục tiêu giảm mức sinh, ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Qua 5 kỳ đại hội, sự quan tâm của tỉnh với công tác dân số đã được thể hiện qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chiến lược, chương trình hành động về chính sách DS-KHHGĐ trong từng nhiệm kỳ. Đó cũng chính là động lực để đội ngũ cán bộ ngành dân số luôn cố gắng thực hiện tốt trọng trách của mình.

tuyen duong tre em gai cham ngoan hoc gioi can bo dan so tieu bieu

Từ việc đưa các chương trình mục tiêu, đề án, mô hình vào cuộc sống; đa dạng hoá công tác tuyên truyền để chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước thấm nhuần trong suy nghĩ của người dân, công tác dân số đã có bước chuyển biến đáng ghi nhận. Theo đó, tỷ suất sinh thô từ 31,8%o năm 1991 đã giảm xuống ở mức 14,95‰ năm 2016; số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 4,4 con/phụ nữ năm 1991 giảm xuống còn 2,65 con/phụ nữ vào năm 2015.

tuyen duong tre em gai cham ngoan hoc gioi can bo dan so tieu bieu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao giấy chứng nhận cho các trẻ em gái chăm ngoan học giỏi

tuyen duong tre em gai cham ngoan hoc gioi can bo dan so tieu bieu

và trao bằng khen UBND tỉnh cho cán bộ dân số cơ sở tiêu biểu

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ dân số, tại hội nghị đã có 12 tập thể, 10 cá nhân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 35 tập thể, cá nhân được Sở Y tế tặng giấy khen; Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh biểu dương 26 trẻ em gái chăm ngoan - học giỏi, đại diện cho hàng ngàn gia đình sinh con một bề là gái, không sinh con thứ 3.

tuyen duong tre em gai cham ngoan hoc gioi can bo dan so tieu bieu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ dân số trong thời gian qua. Để khắc phục khó khăn, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngành cần tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân.

Xác định việc thực hiện công tác dân số là nhiệm vụ thường xuyên; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục và xem đây là một trong những giải pháp then chốt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả ngân sách Trung ương dành cho chương trình dân số; đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số…

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!