Vì sao biến thể virus corona mới có tên Omicron?

Nếu tuân theo thứ tự bảng chữ cái Hy Lạp, biến thể COVID-19 mới phải có tên Nu hoặc Xi, nhưng WHO đặt tên cho nó là Omicron, vì sao như vậy?

Vì sao biến thể virus corona mới có tên Omicron?

Số ca nhiễm biến thể Omicron trên thế giới tính đến ngày 27-11 - Ảnh: AFP

Được phát hiện lần đầu vào ngày 9-11-2021 tại Botswana, biến thể virus corona mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt tên là Omicron vào ngày 26-11.

Trước khi phát hiện biến thể Omicron, WHO đã dùng Mu - chữ cái thứ 12 trong bảng chữ cái Hy Lạp, để đặt tên cho biến thể B.1.621 vào ngày 30-8-2021.

Nếu theo đúng thứ tự bảng chữ cái Hy Lạp, lẽ ra tên biến thể virus corona mới phải là chữ cái thứ 13 Nu hoặc chữ cái thứ 14 Xi. Trên thực tế, WHO đã bỏ qua hai chữ cái này và chọn chữ cái thứ 15 Omicron.

Theo nhiều nhà chính trị, có lẽ WHO e ngại Nu được phát âm gần giống với từ new trong tiếng Anh và Xi trùng với họ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cách viết Latin Xi Jinping.

Gần giống với giả thuyết trên, New York Post dẫn phát biểu của một chuyên gia WHO trả lời phỏng vấn: “Đối với Nu, mọi người sẽ bối rối, không biết đây là một cái tên hay là một biến thể mới. Đối với Xi, đó là một cái họ thông dụng. Và chúng tôi đã đồng ý về các quy tắc ngăn chặn việc sử dụng tên đất, tên người, tên động vật để tránh sự kỳ thị”.

Ben Zimmer - người phụ trách chuyên mục ngôn ngữ của Wall Street Journal - khen ngợi WHO đã “bỏ qua những cái tên có thể gây hiểu nhầm Nu và Xi để chọn Omicron”.

Tùy theo mức độ nguy hiểm đối với y tế cộng đồng, WHO chia các biến thể virus corona thành 4 loại: biến thể đang được theo dõi, biến thể đáng quan tâm, biến thể đáng lo ngại, biến thể có hậu quả nghiêm trọng.

Omicron (B.1.1.529 hoặc GISAID GR/484A) là biến thể đáng lo ngại thứ năm, sau 4 biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta.

Sau khi được nhận dạng lần đầu tại Botswana, biến thể Omicron tiếp tục xuất hiện tại Nam Phi, Hong Kong, Israel, Bỉ, Đức và Anh. Đặc biệt, 4 người nhiễm ở Botswana và 3 người nhiễm ở Israel đều đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.

Hiện nay, một số nước đang cấm các chuyến bay từ những quốc gia châu Phi có xuất hiện biến thể Omicron hoặc yêu cầu du khách đến từ những quốc gia này phải cách ly trong một thời gian nhất định.

Biến thể Omicron cũng tác động đến kinh tế. Chỉ số DJIA đang tụt điểm trong khi giá dầu thô Brent và WTI giảm 10% và 11,7%.

Theo tuoitre.vn

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Khi Tổng thống Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào thứ Tư - chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm - giới phân tích nhận định vị thế của hai cường quốc đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước
Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!