Vì sao dự án đường Hàm Nghi kéo dài sẽ phải xem xét gia hạn tiến độ?

(Baohatinh.vn) - Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh, với việc chưa có 100% mặt bằng sạch, nhiều khả năng dự án đường Hàm Nghi kéo dài lỗi hẹn “về đích” vào cuối năm 2024.

Thời gian này, nhân công, máy móc của Công ty CP Tập đoàn Thành Huy – Công ty CP Trường Sơn 185 – Công ty TNHH Việt Tâm – Công ty CP Slighting Việt Nam – liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến của dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài triển khai việc làm vệ sinh, tưới nước, lu lèn để chuẩn bị cho việc thảm bê tông nhựa mặt đường.

duong-ham-nghi-keo-dai-4.jpg
Nhà thầu đang tưới nước vệ sinh, lu lèn để chuẩn bị thảm bê tông nhựa mặt đường dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Dự án dự án xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km với điểm đầu khớp nối Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua xã Thạch Đài, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh Quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính (Sở TN&MT) là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án được triển khai thi công từ tháng 11/2022 với tiến độ theo hợp đồng là 24 tháng.

duong-ham-nghi-keo-dai-6.jpg
Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km.

Ông Trần Văn Tùng - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cho hay: Tới thời điểm này, chủ đầu tư nhận bàn giao mặt bằng 2,05/3,3 km của dự án. Với phần diện tích đã nhận bàn giao, nhà thầu đã thi công hoàn thành nền đường, móng cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, thi công hoàn thành xử lý đất yếu đường hai đầu cầu và cầu Rào Con. Đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu hoàn thành việc thi công thảm mặt đường bê tông nhựa C19 trong tháng 9 và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè trước tháng 11.

duong-ham-nghi-keo-dai.jpg
1,25 km của tuyến đường Hàm Nghi kéo dài (vạch đỏ) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đánh giá của ông Trần Văn Tùng, với đoạn tuyến 2,05 km đã nhận bàn giao mặt bằng, tiến độ công trình đáp ứng yêu cầu đề ra; với 1,25 km chưa được bàn giao, việc thi công đang bị gián đoạn. Đơn vị đã có kiến nghị với chủ đầu tư tiểu dự án GPMB sớm hoàn thành công tác bồi thường GPMB để việc thi công thuận lợi, giải ngân nguồn vốn được bố trí.

Ông Hồ Nhật Lệ – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính (Sở TN&MT) cho hay: Theo phạm vi GPMB được duyệt (gồm cả đường gom), dự án ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa, công trình vật kiến trúc của 314 hộ thuộc 8 thôn ở xã Thạch Đài (Thạch Hà) với tổng diện tích 21,13 ha.

Nếu chỉ tính phạm vi GPMB tuyến chính, không bao gồm các hạng mục đường gom, dự án ảnh hưởng đến 136 thửa đất ở, trong đó, có 55 thửa thu hồi trọn thửa, 10 thửa diện tích còn lại sau khi thu hồi lớn hơn 75m2 nhưng hình thể méo xẹo khó bố trí nhà ở, phải thực hiện bố trí tái định cư hoặc bồi thường bằng đất và 8 thửa đất không thu hồi trọn thửa nhưng bị ảnh hưởng đến nhà ở, cần bố trí khoảng 100 lô đất với 2 khu tái định cư.

duong-ham-nghi-keo-dai-1.jpg
Do chưa có mặt bằng sạch nên việc thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài đang bị gián đoạn.

Đến nay, với phần đất nông nghiệp, đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ, đền bù GPMB 4 đợt cho 171 hộ với tổng giá trị gần 18,8 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án.

Với phần đất vườn, đất ở, đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, nhà cửa, tài sản, cây cối bị ảnh hưởng trên tuyến chính. Riêng tại khu vực nút giao đầu tuyến với đường tránh TP Hà Tĩnh, đã phê duyệt phương án và chi trả cho 9 hộ với giá trị gần 4 tỷ đồng.

Dù có nhiều nỗ lực, song, do việc bồi thường đất vườn, đất ở và xây dựng khu tái định cư chưa xong nên chưa thể hoàn thành công tác GPMB. Nguyên nhân xuất phát từ công tác xác định giá đất còn chậm và mất thời gian xác định đơn vị thẩm định, phê duyệt xây dựng khu tái định cư.

duong-ham-nghi-keo-dai-3.jpg
Các đơn vị, địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công đường Hàm Nghi kéo dài.

Theo Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính Hồ Nhật Lệ, sau các cuộc làm việc giữa các đơn vị, địa phương, hiện nay, cơ bản các khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB dự án đường Hàm Nghi kéo dài đã được tháo gỡ. Thời điểm này, đơn vị đang triển khai các thủ tục trong xác định giá đất, chính sách bồi thường GPMB và xây dựng khu tái định cư. Cần thêm thời gian nữa mới có thể bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

Việc chưa có mặt bằng sạch thi công, nhiều khả năng dự án đường Hàm Nghi kéo dài chưa thể “về đích” vào cuối năm 2024. Trước tình hình này, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh dự kiến có văn bản gửi UBND tỉnh và sở, ngành cấp tỉnh về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Video: Thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!