Viễn cảnh Trump trở lại năm 2024 khó thành hiện thực

Trump đã nhiều lần nói về giấc mơ tái tranh cử năm 2024, nhưng giới phân tích nhận định khó có khả năng ông trở lại đường đua này.

Donald Trump đã thua trong cuộc tranh cử tổng thống, nhưng các đối thủ của ông cũng chưa thể giành được chiến thắng mà họ mong muốn: phá hỏng phong trào của Trump, khiến nền tảng ủng hộ hoàn toàn quay lưng với Trump hay khiến ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi “sân khấu” chính trị Mỹ.

Tổng thống Mỹ đang thống trị các cuộc thảo luận về cả hiện tại và tương lai. Các tuyên bố rằng ông sẽ chiến thắng bầu cử nếu không có gian lận đã giúp Tổng thống Mỹ thu về hơn 200 triệu USD tiền ủng hộ cho chiến dịch kể từ sau ngày bầu cử. Nhiều người trong đảng Cộng hòa đã bắt đầu chia sẻ giấc mơ tái đắc cử tổng thống năm 2024 của Trump.

Thực tế này khiến nhiều người không thích Trump cảm thấy lo ngại, khi họ sợ rằng “cơn ác mộng” mang tên Trump sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng viễn cảnh Trump tranh cử năm 2024 khó có khả năng trở thành hiện thực.

Viễn cảnh Trump trở lại năm 2024 khó thành hiện thực

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 16/10/2018. Ảnh: AP.

John F. Harris, biên tập viên của Politico, nhận định có 3 lý do chính để hoài nghi rằng việc Trump tiếp tục chi phối đảng Cộng hòa và nhận thức của công chúng sẽ kéo dài sau ngày 20/1.

Lý do đầu tiên là lịch sử cho thấy Trump khó có khả năng một lần nữa giành được vị thế quan trọng trong chính trường Mỹ. Ngoại trừ cựu tổng thống Grover Cleveland cách đây 128 năm, lịch sử Mỹ chưa ghi nhận trường hợp tổng thống nào quay lại tái tranh cử sau khi để mất Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên. Giới quan sát cũng cho rằng không có lý do nào cho thấy Trump sẽ trở thành ngoại lệ tiếp theo.

Lý do thứ hai là Tổng thống Trump khó có thể tiếp tục duy trì sự chú ý của dư luận trong tương lai. 4 năm trước, Trump thu hút chú ý của đông đảo dư luận với những quan điểm táo bạo, khác biệt về thương mại, nhập cư, toàn cầu hóa cùng nhiều vấn đề khác. Nhiều người khi đó đã kỳ vọng Trump sẽ làm nên một nước Mỹ hoàn toàn khác.

Nhưng 4 năm qua, nhiều người dần quay lưng với Trump khi nhận ra điều ông thực sự quan tâm không phải là các ý tưởng cải thiện cuộc sống của người dân, thay vào đó là những bực bội cá nhân. Hiện tại, không ai có thể theo dõi những bài đăng trên Twitter và tin rằng ông quan tâm tới các vấn đề của công chúng hơn bản thân mình, theo Harris.

Biên tập viên của Politico cho rằng lý do thứ ba khiến Trump khó trở lại đường đua tranh cử 2024 là chính trị không đứng yên, nhưng Trump thì hầu như không như vậy. Sau khi rời Nhà Trắng, Trump sẽ bị “ám ảnh” với một thực tế rằng nếu ông có khả năng tự thay đổi, ông đã không phải rời Nhà Trắng.

Như khi đại dịch đòi hỏi Trump phải thay đổi để thích ứng với cuộc khủng hoảng lớn của đất nước, ông đã không làm như vậy. Harris cho rằng Trump không thay đổi bởi ông không nhận thức được nhu cầu đó và cũng không biết phải làm nó như thế nào.

“Đó là sự kết hợp giữa việc phán đoán sai và trí tưởng tượng kém. Điều này không thể hỗ trợ cho sự lạc quan về khả năng giữ quyền lực của ông trong những tình huống mới đang chờ đợi ông sau khi rời Nhà Trắng”, Harris viết.

Harris thêm rằng thời gian qua đi, những người Cộng hòa tham vọng nắm quyền kiểm soát đảng và trở thành tổng thống không cần phải đối đầu hay đánh bại Trump, như cách các đối thủ của Tổng thống Mỹ đã cố làm năm 2016 và thất bại. Họ chỉ cần đơn giản vượt qua Trump, bằng cách tận dụng các vấn đề có thể tạo ra tiếng nói lãnh đạo đủ sớm để biến Trump, ở độ tuổi 74, trở thành người không còn phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều người sẽ lo ngại về 88 triệu người theo dõi trên Twitter và khả năng Trump sẽ thiết lập mạng lưới tin tức của riêng ông sau khi rời nhiệm sở. Harris không phủ nhận Trump không thiếu cách để truyền tải các thông điệp của ông, nhưng cho rằng thông điệp sẽ vẫn là các cáo buộc gian lận bầu cử.

“Các thuyết âm mưu dĩ nhiên có thể có sức mạnh dù không có bằng chứng. Nhưng đây không phải cơ sở hứa hẹn để Trump trở lại Nhà Trắng hoặc khiến ông ấy trở thành người chi phối”, Harris viết.

Theo Politico/VNE

Đọc thêm

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trong mùa Đông tới.
Giá Yên Nhật lên cao nhất 3 tháng

Giá Yên Nhật lên cao nhất 3 tháng

Giá Yên tăng phiên thứ 3 liên tiếp so với USD, vài ngày sau khi Mỹ và Nhật Bản cùng tham gia can thiệp trên thị trường ngoại hối.
Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Nhật Bản vừa thành lập cơ quan tình báo tập trung mới lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây là động thái gây tranh cãi khi một số ý kiến lo ngại nước này đang đi chệch khỏi các lý tưởng hòa bình, trong khi những người khác cho rằng đây là việc cần thiết đối với một quốc gia tồn tại nhiều lỗ hổng an ninh.
Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong toả chừng nào Mỹ còn duy trì các hoạt động quân sự và can thiệp vào khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các nước hỗ trợ Washington.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!