Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Lực lượng đổ bộ đường không (ĐBĐK) của Nga là lực lượng dự bị chiến lược, có khả năng triển khai nhanh chóng đến các khu vực khủng hoảng để bảo vệ lợi ích của Nga và lực lượng này luôn được trang bị những vũ khí hiện đại nhất.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Liên Xô là cái nôi của Lực lượng Đổ bộ đường không (ĐBĐK) hiện đại, ngay từ năm 1930 đã thành lập đội quân dù đầu tiên trên thế giới. Ngày 18/8/1933, Liên Xô tổ chức màn trình diễn nhảy dù trên không chấn động thế giới tại Mátxcơva, 46 lính dù nhảy dù từ 2 máy bay ném bom cỡ lớn, các tùy viên quân sự đóng tại Liên Xô sửng sốt quay về nước. Vì vậy Anh, Mỹ, Đức, Pháp và các nước khác đã làm theo và mở đầu cho sự phát triển của quân dù. Ảnh: Lính dù Liên Xô nhảy dù từ máy bay Il-76. Nguồn: Alamy Stock

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Vũ khí trang bị của Liên Xô/Nga trang bị cho lính dù cũng mang những đặc trưng riêng, đó là hỏa lực mạnh, đủ sức chiến đấu ngay khi tiếp đất mà chưa cần sự hỗ trợ từ phía sau; nhưng nhược điểm là nặng nề và cồng kềnh. Tuy nhiên gần đây, vũ khí của Nga cho lực lượng dù đã có những thay đổi theo xu hướng phương Tây. Ảnh: Xe thiết giáp BMD-3 nhảy dù từ máy bay vận tải Il-76 - Nguồn: Wikipedia

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Trong bức ảnh là người lính dù của phân đội trinh sát đường không Pskov; anh ta sử dụng súng tiểu liên VSS Vintorez, có gắn ống giảm thanh. Loại súng này sử dụng đạn đặc biệt 9×39mm - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Hình ảnh này có thể thấy rõ, tư thế di chuyển của phân đội trinh sát nhảy dù, và cũng từ đó chúng ta có thể hiểu được tình trạng trang bị của lính dù Nga - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Hình ảnh cho thấy lính dù Nga được trang bị tiểu liên AK-74M, lắp súng phóng lựu GP30, được trang bị kính ngắm điểm đỏ 1P87 và loa che lửa của súng được thay thế - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Một khẩu AK-74 của một lính dù khác cũng được sửa đổi, với báng súng AK-12 dạng ống lồng, ống ngắm điểm đỏ 1P87, ống giảm thanh PBS-1 và tay cầm phụ phía trước - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Những hình ảnh này có thể thấy AK-74 của lính dù Nga đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn của tiểu liên loại mới nhất AK-12; các phụ kiện như hộp tiếp đạn và báng súng cũng được thay thế - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Những nâng cấp này không lớn, nhưng có thể nâng cao khả năng chiến đấu của vũ khí cũng như con người, mà không cần sự đòi hỏi đầu tư quá tốn kém - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Trong khi chờ đợi trang bị loại súng mới, những cải tiến giúp nhanh chóng cải thiện hiệu suất của vũ khí hiện có. Sau khi trang bị súng mới, các phụ kiện này vẫn có thể sử dụng trên súng mới mà không gây lãng phí; đây là cách làm của quân đội phương Tây - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Bức ảnh này giới thiệu về nắp hộp khóa nòng mới của khẩu AK-74 với đường ray Picatinny, cho phép dễ dàng lắp đặt ống ngắm cũng như các loại phụ kiện khác - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Tương tự, ốp lót tay kiểu cũ được thay thế bằng ốp lót tay có ray Picatinny, để có thể gắn thêm các phụ kiện như tay cầm phụ, đèn pin chiến thuật - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Ngay từ thời kỳ Liên Xô, một số đơn vị tinh nhuệ đã trang bị và sử dụng thiết bị giảm thanh và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Về hỏa lực, lính dù Nga vẫn thích dùng khẩu súng máy PKP Pecheneg. Đây là khẩu súng máy đa chức năng, được thiết kế để thay thế huyền thoại PK và PKM; súng hoạt động có sự tin cậy cao - Nguồn: BQP Nga.

Vũ khí của lính dù Nga ngày càng được phương Tây hóa

Lính dù Nga cũng được trang bị xe địa hình hạng nhẹ, cho phép lính dù có khả năng cơ động tốt hơn và thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu hơn - Nguồn: BQP Nga.

Theo Kiến thức

Đọc thêm

Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.
Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.