Vượt qua bạo bệnh, thầy giáo trẻ Hà Tĩnh trở thành nhà sáng chế

(Baohatinh.vn) - Vất vả chống chọi với bệnh tật, tưởng chừng đã có lúc thầy giáo Phan Đình Thành bỏ cuộc. Nhưng, với nghị lực phi thường, thầy đã vượt qua bạo bệnh, qua định kiến để trở thành một nhà sáng chế không chuyên.

Thầy giáo Phan Đình Thành sinh năm 1979, tại một vùng quê nghèo thuộc thôn Đông Phong (xã Thượng Lộc, Can Lộc). Cha mẹ đều là nhà giáo, vì vậy, ngay từ nhỏ, cậu bé Thành luôn ấp ủ ước mơ theo “nghiệp cầm phấn”.

vuot qua bao benh thay giao tre ha tinh tro thanh nha sang che

Đã có lúc tưởng chừng bệnh tật đã cướp đi tất cả, nhưng nghị lực phi thường đã giúp thầy giáo thành vượt qua mọi khó khăn để trở thành nhà sáng chế không chuyên

Tốt nghiệp khoa Vật lý Trường Đại học sư phạm Vinh, năm 2001, thầy Thành được phân về công tác tại Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên). Chẳng may, khi mới đứng trên bục giảng được 3 năm, căn bệnh cảm biến chứng kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới não bộ khiến thầy phải sống đời thực vật suốt 3 năm sau đó. Với nỗ lực vượt qua khó khăn, sức khỏe thầy ngày càng tiến triển tốt trong niềm hạnh phúc của người thân.

Trở lại với trường, thầy Thành được tạo điều kiện phụ trách phòng thí nghiệm vật lý. Thầy không ngừng tìm tòi, sáng tạo và tự nghiên cứu đề tài khoa học và đạt giải nhì hội thi Sáng tạo KHKT toàn tỉnh lần thứ IV năm học 2006 - 2007 với sản phẩm bộ thí nghiệm phản xạ, khúc xạ tán sắc ánh sáng. Không lâu sau, thầy lại giành giải nhất tại hội thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh lần thứ VI năm học 2010 - 2011 với sản phẩm thí nghiệm dao động điều hòa và chuyển động tròn đều…

Năm 2012, thầy Phan Đình Thành được luân chuyển về giảng dạy bộ môn Vật lý tại Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà). Được giảng dạy bộ môn mình yêu thích, được tiếp xúc, truyền thụ kiến thức cho bao thế hệ học trò, giúp học sinh hiểu bài một cách nhanh nhất chính là nguồn cảm hứng để thầy tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo những dụng cụ áp dụng trong thực tiễn giảng dạy.

Năm học 2012 - 2013, thầy Thành vinh dự đạt giải sáng kiến kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý; được UBND tỉnh Hà Tĩnh phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và được vinh danh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc. Năm học 2015-2016, thầy đạt giải ba tại hội thi giáo viên (GV) giỏi tỉnh...

Không những là một GV có kiến thức sâu rộng về chuyên môn, thầy Thành còn được các thầy, cô giáo quý mến bởi đức tính cần cù, chịu khó, vui vẻ, hòa đồng và luôn tham gia tích cực các phong trào chung của nhà trường. Với vai trò GV phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý, thầy Thành luôn chủ động trao đổi, chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm và trau dồi kiến thức cùng đội ngũ GV trong tổ, thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp để nâng cao kiến thức cho bản thân…

Những tấm bằng khen, giấy khen thầy giáo Phan Đình Thành nhận được trong suốt 16 năm công tác không chỉ là minh chứng về năng lực, trình độ, niềm đam mê, tâm huyết với nghề, mà còn thể hiện một nghị lực phi thường. Thầy luôn quan niệm, đam mê với công việc giảng dạy, đam mê với sáng tạo luôn là dòng chảy trong tâm tưởng, suy nghĩ để sống, cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Đọc thêm

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!