Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Vào các ngày cuối tuần và 18 hằng tháng, người dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) lại ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, dọn dẹp khuôn viên nhà cửa để duy trì môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

Người dân thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc giúp cụ Nguyễn Thị Sử (gần 90 tuổi, con cháu đi làm ăn xa) xóa bỏ vườn tạp.

Theo thường lệ, cứ mỗi ngày cuối tuần, người dân thôn Yên Định (xã Thịnh Lộc) lại ra quân làm vệ sinh môi trường gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Để đảm bảo quy định phòng dịch, bà con chia thành nhiều tốp nhỏ với những nhiệm vụ khác nhau như: chăm sóc đường hoa, vệ sinh lề đường, làm mương thoát nước, nạo vét cống rãnh và đất đá trên mặt đường liên thôn…

Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

Người dân thôn Yên Định chăm sóc cảnh quan, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Chị Nguyễn Thị Hương - Trưởng thôn Yên Định (Thịnh Lộc) cho biết: “Trước đây, nhiều gia đình có thói quen xây dựng công trình vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi ở trước nhà, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và ô nhiễm môi trường sống. Vườn tược cũng chủ yếu là cây tạp và bụi rậm. Thế nhưng, từ phong trào xây dựng nông thôn mới, sự tuyên truyền vận động của địa phương, 4 năm trở lại đây, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, hình thành ý thức tự giác xây dựng và bảo vệ môi trường sống. Theo đó, vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần, toàn thôn luôn có khoảng 50-60 người tham gia dọn vệ sinh môi trường chung".

Từ ý thức của người dân qua những việc làm thiết thực, đến nay, thôn Yên Định đã cơ bản không còn vườn tạp, đường sá được cứng hóa, 11/13 tuyến đường đã trồng cây cảnh và có điện chiếu sáng, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh được quy hoạch hợp lý, 80% rác thải đã được phân loại để xử lý riêng. Hiện, thôn đã hoàn thành các tiêu chí và đang chờ công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

Người dân Thạch Kim ra quân dọn vệ sinh bãi biển vào ngày cuối tuần (ảnh CTV chụp vào ngày 21/11).

Cũng tinh thần bảo vệ môi trường, 2 ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) vừa qua, hàng trăm lượt người dân xã Thạch Kim đã ra quân lao động, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Xuất phát từ ý thức, tinh thần trách nhiệm, những ngày cuối tuần ý nghĩa của người dân Thạch Kim đã góp phần làm sạch môi trường sống, các khu vực bãi biển, chân đê, âu thuyền… .

Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

Ngân hàng BIDV hỗ trợ thùng phân loại rác cho các thôn ở Thạch Kim (20/11/2021).

Ông Trần Đình Hưng - Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết: “Địa phương chúng tôi đất chật, người đông, khối lượng rác thải lớn, mỗi ngày khoảng 6 - 8 tấn rác thải các loại nên công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường khá vất vả.

Vì thế, ngoài việc nhắc nhở bà con ý thức dọn dẹp, phân loại, để rác đúng nơi quy định... thì việc duy trì phong trào ra quân làm vệ sinh vào những ngày cuối tuần đã góp phần quan trọng giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp ở các khu dân cư".

Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

Người dân thôn Đông Thắng (xã Mai Phụ) vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Không chỉ ở Thịnh Lộc, Thạch Kim, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường nông thôn gắn với chỉnh trang, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã được các xã, thị trấn ở Lộc Hà hưởng ứng. Đặc biệt, hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, thu gom rác thải đã trở thành phong trào được các tổ chức đoàn thể từ huyện đến thôn, xóm hưởng ứng tích cực.

Đó là MTTQ với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh”; hội LHPN các cấp với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hội nông dân với hoạt động chỉnh trang, xóa bỏ vườn tạp, xây mới điểm thu gom, xử lý rác thải và ủ phân vi sinh tại hộ gia đình...

Môi trường nông thôn mới sạch đẹp nhờ ý thức của người dân Lộc Hà

Người dân thôn Xuân Tây (xã Hộ Độ) phân loại rác thải sinh hoạt trước khi thu gom, xử lý.

Chị Phạm Quỳnh Lê - cán bộ Phòng TN&MT huyện Lộc Hà cho hay: “Để thu gom, xử lý gần 40 tấn rác thải các loại trên địa bàn mỗi ngày, ngoài ý thức từ mỗi gia đình thì phong trào ra quân vệ sinh môi trường của các thôn, xóm, khu dân cư trong các ngày cuối tuần và ngày 18 hằng tháng đóng vai trò hết sức quan trọng. Qua đó, mỗi năm, toàn huyện đã thu gom, phân loại được hơn 14.000 tấn rác thải, cảnh quan xóm làng luôn sạch đẹp, môi trường sống trong lành".

Đến thời điểm này, 13/13 xã ở Lộc Hà đều đạt chuẩn về tiêu chí môi trường; 90% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch; 90% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; có 6.551 hộ/19.863 hộ thực hiện xử lý nước thải sinh hoạt...

Đọc thêm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!