70 năm thắp sáng niềm tin

(Baohatinh.vn) - Ngày 12/12/1945, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chủ trương tiếp tục mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ, đảng viên, lấy tên là lớp “Chính trị Trần Phú”. Từ đó, Trường Chính trị Trần Phú ra đời và trải qua một chặng đường đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào, cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh góp phần với cả nước thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược và xây dựng đất nước.

70 năm thắp sáng niềm tin ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan phòng truyền thống Trường Chính trị Trần Phú

Hoàn cảnh chiến tranh buộc trường phải sơ tán nhiều lần. Thế nhưng, bom đạn của kẻ thù không thể nào lay chuyển nổi ý chí và niềm tin vào Đảng và Bác Hồ kính yêu! Trang giáo án và tình yêu nghề nghiệp của các thầy, cô vẫn không ngừng thắp sáng niềm tin cho lớp lớp học viên. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáp nhập, trường mang tên Trường Đảng Trần Phú Nghệ Tĩnh. Trải qua 15 năm với “bao cay đắng, ngọt bùi khi đào mương đắp đập,… bát cơm chưa đầy đặn bao nhiêu lần phải sẻ san, nắng đốt và mưa chan dựng nên làng nên phố”, trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, sát cánh cùng Đảng bộ và nhân dân Nghệ - Tĩnh tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN.

70 năm thắp sáng niềm tin ảnh 2
Truyền thống hào hùng đó là động lực tinh thần để Trường Chính trị Trần Phú tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới

Từ năm 1991, theo yêu cầu phát triển, tỉnh Hà Tĩnh tái lập với bao khó khăn bộn bề. Các thế lực thù địch điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam, đòi phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng xóa bỏ những thành quả cách mạng mà chúng ta đã phải đổi bằng máu xương và nước mắt. Hơn lúc nào hết, đội ngũ những người làm công tác huấn luyện chính trị lại tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới, tập trung nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những lớp học được mở ra ngày càng nhiều, tiếp tục tỏa sáng niềm tin yêu, nhất là sau khi có Quyết định số 95-QĐ/TU ngày 18/11/1995 của BTV Tỉnh ủy về thành lập Trường Chính trị tỉnh Hà Tĩnh.

70 năm, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân, với bao khó khăn, thử thách, Trường Chính trị Trần Phú luôn giữ một vị trí quan trọng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ tỉnh, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ tính từ năm 2011-2015, trường đã trực tiếp mở 187 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 18.339 học viên thuộc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

70 năm thắp sáng niềm tin ảnh 3
Hiệu trưởng Đinh Quốc Thị phát biểu tại hội thảo góp ý các chuyên đề về bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM

Những thành tựu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Trường Chính trị Trần Phú nói riêng đạt được trong 70 năm qua, trước hết nhờ nhà trường thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; chủ động tham mưu tích cực, hiệu quả cho BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; vận dụng sáng tạo chương trình, nội dung đào tạo của Trung ương vào thực tiễn Hà Tĩnh; gắn lý luận với thực tiễn, hướng mục tiêu đào tạo vào phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu của cách mạng qua các thời kỳ.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trải qua 70 năm phấn đấu, rèn luyện, Trường Chính trị Trần Phú không ngừng lớn mạnh, đến nay, có đủ 7 phòng, khoa và đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh, với 47/51 người có trình độ đại học và sau đại học (1 tiến sỹ, 24 thạc sỹ, 2 nghiên cứu sinh, 3 người đang học cao học), 12 giảng viên chính và giảng viên cao cấp, 25 người trình độ chính trị cử nhân và cao cấp. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại.

Bên cạnh thành tích đã đạt được, vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở về những mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như những thách thức lớn đang đặt ra. Phát huy truyền thống, thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú phải tích cực phấn đấu giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu và sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Nhà trường phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đổi mới về quản lý, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng từ tuyển sinh đến đánh giá kết quả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có chính sách khuyến khích, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và hỗ trợ cán bộ được cử đi học, nhất là cán bộ cơ sở; tăng cường đầu tư kinh phí cho sự nghiệp đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ dạy - học theo hướng hiện đại.

Trường Chính trị Trần Phú có được niềm vinh dự lớn lao này, công lao trước hết thuộc về Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh qua các thời kỳ. Đó cũng là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên. Truyền thống hào hùng đó là động lực tinh thần để Trường Chính trị Trần Phú tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!