10 người chết, mất tích do mưa lũ ở phía Bắc

Theo UBND tỉnh Lào Cai, tính tới 8h ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết và 7 người mất tích do mưa lũ gây ra. Nguyên nhân do mưa lớn gây sạt lở, lũ quét ập đến cuốn trôi người dân.

10 người chết, mất tích do mưa lũ ở phía Bắc

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Ngày 13/9, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, đến 8h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết và 7 người mất tích do mưa lũ gây ra.

Trong đó 3 người chết gồm: Vù A N. (SN 1999), Vù A G. (SN 1991) cùng ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa), hai nạn nhân này bị lũ cuốn trôi dẫn tới tử vong. Bà Bàn Thị N. (SN 1968, ở xã Lành Giàng, huyện Văn Bàn), tử vong do dông lốc làm sập bếp gây chết người.

Ngoài ra, 7 người bị mất tích gồm: Ông Vù A G. (SN 1986); Tẩn Vần P. (SN 1979); Lê Đức K. (SN 1971), cả 3 đều ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa; Ông Lý Phủ N. (SN 1963), ở xã Phìn Nga, huyện Bát Xát.

Còn 3 người khác chưa rõ danh tính, UBND xã Liên Minh đang xác minh.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ việc được xác định, do trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa lớn đã gây sạt lở, lũ quét, đúng lúc các hộ dân đi kiểm tra khu vực nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), lũ ập đến nhanh, người dân không kịp chạy thoát.

Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các huyện, thị xã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, tổ chức tìm kiếm cứu nạn nạn nhân bị mất tích.

Lực lượng chức năng huy động khoảng 200 người, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sở Giao thông vận tải Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện công tác khắc phục khu vực sạt lở.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...