100% hộ dân xã Kỳ Văn nhận đất tái định cư cao tốc Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - 17/17 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời, tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã hoàn thành việc nhận đất tái định cư; 100% dòng họ nhận tiền bồi thường để cất bốc, di dời mộ đến nơi mới.

100% hộ dân xã Kỳ Văn nhận đất tái định cư cao tốc Bắc - Nam

Hệ thống chính trị xã Kỳ Văn thông tin, tuyên truyền cho người dân về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đoạn qua địa bàn huyện Kỳ Anh có chiều dài 24,41 km, đi qua 5 xã: Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân và Kỳ Lạc, thuộc 2 hợp phần (đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng: 20,44 km và đoạn Vũng Áng - Bùng 3,97 km).

Tại xã Kỳ Văn, dự án đi qua với tổng chiều dài 4,35 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) 34,5 ha (gồm: diện tích đất nông nghiệp 28,1ha, đất ở 2,5ha, đất khác 3,9ha). Dự án ảnh hưởng trực tiếp 246 hộ gia đình, trong đó: 24 hộ gia đình có nhà ở, công trình và vật kiến trúc bị ảnh hưởng, 17 hộ phải di dời đến nơi ở mới; 473 ngôi mộ của 74 dòng họ phải cất bốc di dời. Địa phương thực hiện 2 khu quy hoạch tái định cư gồm khu tái định cư đất ở 1,2 ha và khu tái định cư nghĩa trang 0,9 ha…

Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn Nguyễn Cao Cường cho biết: "Để thực hiện các phần việc liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, cấp uỷ, chính quyền xã xác định được khối lượng công việc sẽ lớn nên ngay từ đầu, cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tổ liên gia đã tập trung vào cuộc thông tin, tuyên truyền về dự án để người dân nắm bắt, hiểu rõ.

Đặc biệt, quá trình kiểm kê, kiểm đếm, bồi thường được thực hiện một cách công khai trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho người dân, đúng quy định pháp luật nên đã nhận được sự đồng thuận rất cao, quá trình áp giá hoàn thành đúng kế hoạch đề ra”.

100% hộ dân xã Kỳ Văn nhận đất tái định cư cao tốc Bắc - Nam

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường do đất đai, mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự án.

Được sự đồng thuận của người dân nên tại xã Kỳ Văn không có tình trạng xây dựng, cơi nới để trục lợi chính sách bồi thường. Trong thời gian ngắn, địa phương đã hoàn thành kiểm kê, áp giá bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, xã Kỳ Văn đã phát huy tối đa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện di dời, tái định cư. Theo đó, những cán bộ, đảng viên có đất đai, mồ mả, công trình bị ảnh hưởng đều chủ động tiên phong di dời, cất bốc nên đã tạo được sự đồng thuận thực hiện trong cộng đồng.

100% hộ dân xã Kỳ Văn nhận đất tái định cư cao tốc Bắc - Nam

Khu tái định cư cho 17 hộ dân có diện tích 1,2 ha.

Đảng viên Trần Ngọc Kính chia sẻ: "Bên họ nhà ngoại của gia đình tôi có 3 ngôi mộ thuộc diện phải cất bốc, di dời. Xác định trách nhiệm của một đảng viên, một cán bộ xã nên tôi nhanh chóng vận động, trao đổi với anh em để tổ chức di dời và nhận được sự đồng thuận rất cao. Đến nay, quá trình cất bốc, di dời đã hoàn tất”.

Đảng viên Dương Thị Vân Nga có nhà nằm trong lòng đường cao tốc. Khi có chủ trương di dời, dù chưa có nơi ở mới song chị cũng đã chủ động thuê nơi ở tạm để di dời, bàn giao nhà cửa phục vụ dự án. “Khi có chủ trương, tôi tranh thủ ghép dọn, di dời đồ đạc, tài sản sang chỗ thuê mới. Mình có gương mẫu đi đầu thì những người khác mới theo được”, chị Nga chia sẻ.

100% hộ dân xã Kỳ Văn nhận đất tái định cư cao tốc Bắc - Nam

Xã Kỳ Văn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Được biết, đến nay, tại Kỳ Văn, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường; 17/17 hộ bị ảnh hưởng nhà ở phải di dời sang nơi ở mới đã hoàn thành việc nhận đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó, 8 hộ đã tiên phong, tự nguyện di dời sớm đến chỗ ở tạm để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án; 74 gia đình dòng họ có 473 ngôi mộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền đã chi trả 28 tỷ đồng. Đến nay, chính quyền và các dòng họ đã di dời 350/473 ngôi mộ, số mộ còn lại đang chờ hoàn tất tái định cư nghĩa trang để di dời, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2023.

“Có rất nhiều ngôi mộ thời gian chôn cất còn ngắn nên phải di dời nguyên trạng. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên họp bàn với các dòng họ, các hộ dân cùng với tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nên các dòng họ và hộ dân có mộ phải cất bốc, di dời đều rất đồng tình”, Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn - Nguyễn Cao Cường cho biết thêm.

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp mua sắm lễ rằm tháng Bảy

Dịp rằm tháng Bảy, thị trường lễ vật cúng ở Hà Tĩnh diễn ra nhộn nhịp. Sức tiêu thụ các mặt hàng như hoa quả, cau trầu, hoa tươi, mâm cỗ cúng làm sẵn… tăng mạnh so với ngày thường.
Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường, không để tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu dùng, diễn biến giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu, các vật tư nông nghiệp, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Ngành bán lẻ vào mùa sôi động cuối năm

Liên tục tăng trưởng tốt trong những tháng của năm 2025, ngành bán lẻ Hà Tĩnh đang bước vào mùa hoạt động sôi động nhất, dự báo bứt phá mạnh mẽ từ “cơn sóng” tiêu dùng cuối năm.
Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Khơi thông dòng vốn hỗ trợ hợp tác xã Hà Tĩnh phát triển

Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh đã và đang trở thành điểm tựa tài chính quan trọng, giúp nhiều HTX tháo gỡ nút thắt về vốn, đổi mới tư duy sản xuất – kinh doanh, nâng cao thu nhập cho thành viên, góp phần đưa kinh tế tập thể ngày càng phát triển vững.
Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

Những người giữ "trái tim xanh" cho đại ngàn

Lọt thỏm giữa biển xanh của đại ngàn, Trạm Bảo vệ rừng Sao La (Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh) hiện lên như một chấm nhỏ kiên cường, nơi những con người quả cảm đang ngày đêm cống hiến tuổi xuân để giữ cho đại ngàn mãi xanh. Dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn bám trụ, lấy tình yêu rừng làm động lực, lấy trách nhiệm làm kim chỉ nam.