Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh ghi nhận số lượng người dân sử dụng phương tiện cá nhân trở về quê từ các vùng có dịch tăng cao.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Lực lượng chức năng kiểm tra ô tô 7 chỗ có 5 người từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh.

Trưa 22/7, lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Km 590+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, kiểm tra ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang biển số TP Hồ Chí Minh do tài xế N.T.L (SN 1969, trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) điều khiển di chuyển theo hướng Nam – Bắc vào địa phận Hà Tĩnh.

Trên xe ô tô lúc này, ngoài tài xế L., còn có 4 người khác, cùng trong một gia đình sinh sống ở phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên gia đình này nhờ tài xế L. chở từ TP Hồ Chí Minh về quê ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Qua kiểm tra cho thấy, 5 người đều có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp test nhanh, cấp ngày 21/7.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Những người về từ các tỉnh phía Nam phải khai báo y tế cũng như cung cấp các thông tin về nơi đi, nơi đến, số điện thoại.

Trước đó, vào lúc 10h45 ngày 21/7, chốt kiểm soát cũng kiểm tra xe máy BKS Hà Nội di chuyển theo hướng Nam – Bắc vào Hà Tĩnh. Trên xe lúc này có 2 người đàn ông là T.Đ.B. (SN 1987) và L.V.S. (SN 1996), chở theo nhiều đồ dùng cá nhân như quần áo, chăn màn, quạt.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

2 người chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh.

Quá trình làm việc, 2 người này cho biết quê ở Hà Tĩnh vào TP Hồ Chí Minh lao động. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công việc bị ngưng trệ, cuộc sống gặp khó khăn nên chạy xe từ TP Hồ Chí Minh về quê. Trong khi B. về xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên thì S. về xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc.

Nhân viên y tế sau đó kiểm tra thân nhiệt 2 lần với 2 người này và ghi nhận nhiệt độ cơ thể đều trên 38 độ C nên đã thông báo tới Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Lực lượng chức năng kiểm tra xe cá nhân di chuyển vào địa bàn trên quốc lộ 1.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Km 590+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh vào trưa 22/7 cho thấy, lực lượng liên ngành đã kiểm soát tất cả các phương tiện, từ xe máy, ô tô con tới xe tải, xe khách di chuyển từ các tỉnh phía Nam vào Hà Tĩnh.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Tất cả các phương tiện khi vào Hà Tĩnh đều phải dừng để kiểm tra.

Để tránh ùn tắc giao thông, xe tải được bố trí kiểm tra ở khu vực cách chốt chừng 100m, còn xe máy, xe con và xe khách dừng kiểm tra ở gần chốt kiểm soát.

Chốt kiểm soát giao thông phòng chống dịch hiện nay ngoài lực lượng Phòng CSGT, Thanh tra Giao thông và công an địa phương thì đã được bổ sung thêm số lượng cán bộ công an, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh, đoàn viên thanh niên hỗ trợ với tổng 30 người, chia thành 4 ca trực.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Xe tải được bố trí kiểm tra ở khu vực riêng, tránh ùn tắc giao thông.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh – Đội trưởng Đội CSGT phía Nam, phụ trách chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh cho biết: "Quá trình dừng kiểm tra các phương tiện, xác định người trên xe có ghé hoặc dừng xuống ở Hà Tĩnh thì ca trực sẽ đo thân nhiệt từng người, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế cũng như cung cấp số điện thoại để liên hệ khi cần. Danh sách những người này sau đó sẽ được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) nắm rõ.

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Những người từ các tỉnh trở về Hà Tĩnh trong thời điểm này đều được kiểm tra sức khỏe đầy đủ.

Trường hợp công dân có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ báo ngay cho trung tâm y tế địa phương để đưa ra phương án phù hợp.

Với phương tiện không có người xuống Hà Tĩnh, tài xế vẫn phải khai báo y tế và ký vào bản cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình".

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Tài xế ký cam kết không có người trên xe dừng xuống Hà Tĩnh.

Chị Lê Thị Lý – Nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh cho hay: "Qua kiểm soát các phương tiện, người vào kiểm tra, khai báo y tế thì những ngày qua cho thấy, số lượng công dân Hà Tĩnh trở về quê từ các tỉnh phía Nam bằng phương tiện cá nhân tăng cao.

Tính trung bình, mỗi ngày có từ 600 - 800 người trở về Hà Tĩnh bằng phương tiện cá nhân. Đặc biệt, trong số này có nhiều người từ các tỉnh đang có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương".

Người Hà Tĩnh về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao

Nhiều người bất chấp đường xa, nguy hiểm di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast