Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo: Gần đây, nhiều em nhỏ bị ve chó ký sinh trong tai

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, các bác sỹ chuyên khoa tai - mũi - họng ở Hà Tĩnh xử lý nhiều bệnh nhi bị ve chó, mèo ký sinh trong tai.

Bé trai Ng. S. N (4 tuổi, trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) được mẹ đưa đến khám tại một phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng ở TP Hà Tĩnh trong tình trạng tai bên phải bị đau nhức, chảy dịch.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo: Gần đây, nhiều em nhỏ bị ve chó ký sinh trong tai

Kết quả nội soi của bệnh nhi Ng. S. N cho thấy dị vật có chân ký sinh trong tai

Chị P. (mẹ bé N.) cho biết: “Cháu kêu đau tai, lúc đầu tôi chỉ nghĩ do nghịch ngợm nên va vào đâu đó, nhưng mấy ngày sau cháu càng kêu đau nhiều hơn, quấy khóc, tai có biểu hiện chảy dịch vàng. Khi đến khám, bác sỹ đã nội soi và phát hiện một con ve chó nằm sâu trong ống tai của con”. Bác sỹ đã dùng dụng cụ chuyên khoa gắp con ve chó ra, vệ sinh tai, kê đơn thuốc và hẹn lịch tái khám.

Cũng với những triệu chứng tương tự, khi bác sỹ phát hiện ve chó ký sinh trong tai, ống tai của bé Đ. V. K (2 tuổi, trú tại xã Đồng Môn - TP Hà Tĩnh) đã bị chít hẹp, màng nhĩ khó quan sát. Bác sỹ đã kịp thời gắp ve chó ra khỏi tai và hướng dẫn người nhà các biện pháp chăm sóc.

Trước đó, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cũng đã tiến hành gắp một con ve chó ra khỏi tai bé L.P.N (10 tuổi, trú tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc).

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo: Gần đây, nhiều em nhỏ bị ve chó ký sinh trong tai

Hình ảnh con ve chó được gắp ra từ tai của nhiều bệnh nhi.

Bác sỹ CKI Trần Xuân Sơn, Phó trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian gần đây, một số bệnh nhi đến khám với triệu chứng tai bị đau, chảy dịch, có mùi hôi. Kết quả nội soi cho thấy có vật ký sinh. Chúng tôi đã tiến hành gắp ra được dị vật có chân, nghi ve chó”.

Bác sỹ Sơn cũng cho biết, ve chó (hay còn gọi là bọ chét) là loài ký sinh trùng có thể gây bệnh và làm vật trung gian truyền nhiễm một số bệnh ở người. Không chỉ gây hại trên động vật, ve chó còn lan truyền virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng khi cắn người.

Nếu ve chó chui vào tai, mũi mà không phát hiện kịp thời để gắp ra thì ngoài việc hút máu, nó có thể ký sinh trong tai, hoặc bị chết, lâu ngày khiến tai ngoài bị viêm, loét, chảy mủ, thậm chí có thể gây thủng màng nhĩ, ảnh hưởng đến sức nghe của trẻ.

Bác sỹ Hà Tĩnh cảnh báo: Gần đây, nhiều em nhỏ bị ve chó ký sinh trong tai

Bác sỹ Trần Xuân Sơn tư vấn phụ huynh cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ em nên hạn chế tiếp xúc với chó, mèo. Nếu đã tiếp xúc thì phải vệ sinh tay sạch sẽ, tắm rửa, gội đầu ngay. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh môi trường sống, nhất là các gia đình có nuôi chó, mèo. Đối với vật nuôi, nên thường xuyên tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ nơi ở của chúng.

Khi một trẻ khỏe mạnh bình thường, không sốt, không chảy mũi mà xuất hiện triệu chứng đau, ngứa, chảy dịch ở tai, phụ huynh nên nghĩ đến khả năng ve chó ký sinh và đưa đến cơ sở y tế thăm khám để được xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

Uống ít nước, thiếu ngủ, sử dụng sai thuốc hoặc hút thuốc lá là những hành động trong khi mắc cảm cúm có thể khiến bệnh lâu khỏi, thậm chí tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Thời tiết giao mùa nóng ẩm giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm mà nhiều vi sinh vật, cũng như các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động bởi những thay đổi này.
Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Giao mùa, cần cảnh giác bệnh thủy đậu ở trẻ em

Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Những người không nên ăn bưởi

Những người không nên ăn bưởi

Bưởi là loại quả tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được, dưới đây là những người không nên ăn bưởi.
Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Phòng viêm phổi cho trẻ trong mùa lạnh

Viêm phổi ở trẻ em là bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Mầm bệnh có thể lây lan từ trẻ bệnh, từ người lớn mang mầm bệnh, từ môi trường cho trẻ. Bệnh có các thể rất nặng, diễn biến nhanh có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.