Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

(Baohatinh.vn) - Đội ngũ báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh đang ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm, trở thành nhịp cầu nối ý Đảng - lòng dân.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Bà Tình luôn chuẩn bị chu đáo các nội dung, tài liệu liên quan trước mỗi buổi nói chuyện.

Đã 3 năm nay, với vai trò Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê (Hương Khê), bà Nguyễn Thị Tình (SN 1956) đã gắn công việc “nghe dân nói, nói cho dân nghe” như cơm ăn, nước uống hằng ngày.

Bà Tình chia sẻ: “Đặc thù tổ dân phố 1 đó là đông dân, trình độ dân trí cao, riêng chi bộ có 91 đảng viên và hơn 200 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Do vậy, làm thế nào để chuyển tải thông tin cũng như nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn thực sự là thách thức không nhỏ”.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Dẫu tuổi cao nhưng bà Tình tự tìm tòi, học hỏi sử dụng mạng xã hội để vừa thu thập thông tin cho bản thân, vừa là kênh để lan tỏa các phong trào, kết nối con em xa quê, gần nhà.

Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của người cán bộ tổ dân phố và kinh nghiệm từ 35 năm công tác ở Hội LHPN huyện (trong đó có 18 năm là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội LHPN huyện), bà Tình đã trở thành báo cáo viên xuất sắc.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Với đóng góp không nhỏ của “nữ thủ lĩnh” Nguyễn Thị Tình, tổ dân phố 1 luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào của thị trấn Hương Khê.

Với những nỗ lực của “nữ thủ lĩnh” Nguyễn Thị Tình, tổ dân phố 1 luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào của thị trấn Hương Khê. Trong 3 năm gần đây, bà đã huy động người dân góp công, góp của với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Nguyễn Thanh Hải coi việc trở thành báo cáo viên chính là cơ hội quý để bản thân bồi đắp kiến thức.

Còn với Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) Nguyễn Thanh Hải, trở thành báo cáo viên cơ sở cũng chính là cơ hội để bản thân ông được học hỏi, rèn giũa, bồi đắp kiến thức và được gần dân hơn.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Những buổi nói chuyện về nghị quyết của Trung ương luôn được ông Hải liên hệ chặt chẽ với thực tiễn địa phương.

“Ngay khi tiếp nhận các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết từ Trung ương, bản thân tôi đã định hình những nội dung nào gắn liền với thực tiễn địa phương, để từ đó vận dụng trong từng buổi nói chuyện với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Có như vậy, chỉ thị, nghị quyết mới thấm sâu vào cuộc sống, hơn nữa từ những buổi nói chuyện như vậy, bản thân được học hỏi và tiếp nhận nhiều thông tin đáng quý từ người dân. Đó cũng chính là nền tảng để chúng tôi ban hành nghị quyết sát đúng hơn” - ông Hải chia sẻ.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Trong những trường hợp cần thiết, anh Nguyễn Viết Vỹ (áo xanh, ngoài cùng bên phải) trực tiếp đến từng nhà dân tuyên truyền.

Là người trẻ được cấp ủy, chính quyền tin tưởng, anh Nguyễn Viết Vỹ (SN 1989) - Bí thư Đoàn xã Tượng Sơn (Thạch Hà) sớm trở thành báo cáo viên cơ sở gần 2 năm nay.

Với lợi thế là người trẻ, anh Vỹ đã ứng dụng công nghệ thông tin qua các phóng sự, trình chiếu slide... để làm sinh động câu chuyện và cuốn hút người nghe. Không chỉ thế, anh Vỹ còn trở thành “hướng dẫn viên” chuyên nghiệp dẫn các đoàn khách đến tham quan các khu dân cư mẫu trên địa bàn xã.

Báo cáo viên cơ sở ở Hà Tĩnh “nghe dân nói, nói cho dân nghe”

Nguyễn Viết Vỹ còn trở thành “hướng dẫn viên” chuyên nghiệp dẫn các đoàn khách đến tham quan các khu dân cư mẫu trên địa bàn xã.

Theo anh Vỹ, tùy vào từng đối tượng, từng nội dung mà lựa chọn cách chuyển tải vấn đề phù hợp. Ngoài bản thân tự trau dồi, rèn luyện thì anh cũng luôn cầu thị học hỏi kinh nghiệm từ các báo cáo viên khác.

Được biết, hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 4 báo cáo viên Trung ương, 52 báo cáo viên cấp tỉnh. 100% báo cáo viên có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 100% có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.

Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện có 514 đồng chí, trong đó 100% đồng chí trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Cấp xã, phường có 2.686 đồng chí; đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo hiệu quả việc đưa thông tin đến với người dân.

Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở đã và đang thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vai trò phản ánh dư luận Nhân dân. Để tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, mong rằng các cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của đơn vị, địa phương, ngành mình. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!