Bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần phát triển KT-XH thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2024, TP Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ QP-AN hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Chiều 7/1, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; sơ kết thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị.

bqbht_br_5.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2024, TP Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN hiệu quả, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, bảo đảm ổn định về chính trị, an ninh trật tự được giữ vững.

Theo đó, Ban CHQS thành phố, Công an thành phố đã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên địa bàn. Trong năm đã huy động trên 3.800 lượt cán bộ, chiến sỹ quân sự, công an, dân quân tự vệ phối hợp tuần tra, kiểm soát; đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn 72 đoàn công tác, các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố.

bqbht_br_8.jpg
Trung tá Đinh Bằng Giang - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố báo cáo kết quả hoạt động năm 2024.

Công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm; kịp thời triệt phá các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Theo đó, đã phát hiện, điều tra, xử lý 54 vụ/116 đối tượng phạm pháp hình sự, 230 vụ/337 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, trong đó nhanh chóng điều tra, làm rõ 77 vụ/149 đối tượng, phá thành công 4 chuyên án.

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp; đảm bảo trật tự ATGT, ra quân phân luồng, điều tiết giao thông, lập biên bản xử lý 7.464 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện được chú trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được củng cố, duy trì, nâng cao trên địa bàn thành phố, hiện có 9 loại mô hình với tổng số 191 mô hình đang hoạt động, tiêu biểu là mô hình: “Tổ liên gia an toàn tự quản về an ninh trật tự”, “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Zalo kết nối bình yên”…

Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai được tập trung đẩy mạnh. Công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội - công an được quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đã tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng bảo đảm chỉ tiêu.

Về thực hiện quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2024, lực lượng công an - quân sự đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi, xác minh thông tin về lĩnh vực an ninh - quốc phòng; công tác vận động quần chúng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng...

bqbht_br_3.jpg
Trung tá Nguyễn Đông Hưng - Phó Trưởng Công an thành phố báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2024 và các giải pháp năm 2025.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn trật tự năm 2025; đặc biệt tập trung đề xuất nhiều giải pháp đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận những thành tích, kết quả của lực lượng vũ trang thành phố, góp phần tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH trên địa bàn.

bqbht_br_2.jpg
Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tá Võ Quang Thiện đề nghị lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về tầm quan trọng của nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; dự báo kịp thời, chính xác tình hình, xác định rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trật tự, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong bối cảnh thành phố mở rộng quy mô diện tích và dân số. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN gắn với phát triển KT-XH; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trước mắt, cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán 2025.

bqbht_br_1.jpg
Dịp này, thành phố Hà Tĩnh cũng tổ chức trao các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng an ninh.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.