Bộ đội Biên phòng Lạch Kèn bảo vệ sự bình yên biên giới biển Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Những người lính đeo quân hàm xanh đóng quân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) luôn kiên trì, trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xây dựng tuyến biên giới biển bình yên.

dsc-3098-copy-682.jpg
BĐBP Lạch Kèn kết hợp thăm hỏi, giúp đỡ ngư dân Xuân Liên bám biển vươn khơi với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nắm bắt tình hình ANTT, vận động bà con chung tay bảo vệ biển đảo.

Xuân Liên là một trong những xã biên giới biển có đông dân số nhất huyện Nghi Xuân. Trước đây, ở địa phương này hay xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép, tệ nạn cờ bạc, mâu thuẫn sau khi uống bia rượu, sử dụng vật liệu nổ và kích điện đánh bắt hải sản, săn bắt chim trời… Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phải kiên trì bám sát địa bàn, thường xuyên cử các tổ công tác xuống tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giúp đỡ Nhân dân kết hợp với nắm bắt tình hình ANTT, chấn chỉnh các vi phạm pháp luật và vận động bà con trở thành “tai mắt” của lực lượng biên phòng.

Ông Nguyễn Xuân Lương ở thôn An Phúc Lộc (xã Xuân Liên) cho biết: “Bà con chúng tôi thường xuyên được các chú bộ đội biên phòng tuyên truyền, nhắc nhở, nêu cao ý thức giữ gìn ANTT ở từng thôn xóm, tránh xa các tệ nạn xã hội. Các chú ấy cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn và mỗi khi nhận được thông tin về các sự vụ bất thường là xuống kiểm tra, xử lý ngay, bất kể là đêm hôm hay mưa gió. Sự hiện diện của những người lính biên phòng đã giúp thôn xóm luôn bình yên, các thói hư tật xấu được đẩy lùi, Nhân dân chúng tôi rất yên tâm và sẵn sàng đồng hành trong mọi việc”.

dsc-3491-copy-9818.jpg
BĐBP Lạch Kèn phối hợp với các lực lượng chức năng 9 xã biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát bờ biển.

Địa bàn đóng quân của Đồn Biên phòng Lạch Kèn có 9 xã biên giới biển với hàng nghìn lao động chủ yếu sinh sống bằng nghề biển và 820 tàu thuyền hoạt động thường xuyên. Vùng biển Nghi Xuân cũng luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp khi từ tháng 3 đến tháng 8 (thời điểm các loại hải sản vào bờ sinh sản) có nhiều tàu giã cào của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa thường xuyên vào gần bờ khai thác trái phép. Cùng đó, một số ngư dân thiếu ý thức trách nhiệm đã lén lút sử dụng xung điện, thuốc nổ để đánh bắt hải sản. Điều này không chỉ hủy hoại môi trường biển, hư hỏng ngư cụ mà còn gây tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT trên biển… Do đó, lực lượng biên phòng phải tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, đồng bộ.

don-bp-lach-ken-bat-giua-2-tau-ca-thanh-hoa-dung-gia-cao-danh-bat-sai-vung-quy-dinh-copy-8601.png
Lực lượng chức năng bắt giữ tàu giã cào của ngư dân Thanh Hóa đánh bắt sai luồng, sai tuyến.

Ông Lương Văn Hiển ở thôn Tân Ninh Châu (xã Xuân Hội) cho biết: “Được BĐBP Lạch Kèn và chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh nên bà con ngư dân chúng tôi đã từng bước chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, không sử dụng chất cấm để đánh bắt, không gây mất ANTT trên biển, tương trợ nhau trong làm ăn. Ngoài ra, khi phát hiện tàu giã cào và các sự cố bất thường, chúng tôi báo ngay cho BĐBP và sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ”.

Thiếu tá Hoàng Văn Hải – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội (Đồn Biên phòng Lạch Kèn) cho biết: “Tình trạng tàu giã cào đánh bắt sai vùng, sai tuyến của ngư dân ngoại tỉnh trên vùng biển Nghi Xuân diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi, manh động. Vì vậy, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát, chúng tôi cũng đã vận động ngư dân cung cấp thông tin, thường xuyên giữ liên lạc với bà con và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác đẩy đuổi, bắt giữ. Các vụ vi phạm đã được xử lý nghiêm túc, đúng quy định, đủ sức răn đe nên tình hình đã từng bước được kiềm chế”.

imgp0452-copy-9277.jpg
Các lực lượng phối hợp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn.

Do đặc thù nơi đóng quân, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phải thường xuyên tập trung vào cuộc để ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng các loại súng đạn, đơm, bẫy để săn bắt chim trời, nhất là chim di cư vào mùa mưa. Theo đó, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tự nguyện giao nộp súng đạn (năm nay được 18 khẩu súng) và phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, dân quân các xã đi tháo dỡ các lùm đơn, điểm bẫy, tịch thu và tiêu hủy dụng cụ đánh bắt (cò giả, que nhựa, lưới, bẫy), thả chim mồi còn sống… để hạn chế tối đa tình trạng đánh bắt, mua bán, chế biến, tiêu thụ chim trời trên địa bàn.

Trung tá Đoàn Đức Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn thông tin: "Để bảo vệ sự bình yên trên địa bàn, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 150 đợt tuyên truyền về các quy định của pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối ANTT, chống khủng bố đạt kết quả cao; tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, cửa sông, cửa lạch, trên biển; duy trì hoạt động hiệu hiệu quả của 91 tổ tự quản ANTT với 500 thành viên và 21 tổ tàu, thuyền an toàn với 105 phương tiện.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, chúng tôi đã phối hợp đấu tranh thắng lợi 89 chuyên án, vụ án/115 đối tượng (12 chuyên án ma túy, 8 chuyên án pháo nổ, 16 chuyên án thuốc nổ, 15 vụ đánh bạc, 23 vụ sử dụng kích điện và tàu giã cào); thu giữ hàng chục gam heroin, hơn 100 kg pháo nổ, 36 kg thuốc nổ công nghiệp, hơn 100 kíp nổ, hàng trăm khẩu súng tự chế các loại...".

dsc-3125-copy-2317.jpg
BĐBP vận động ngư dân đang có phương tiện neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Xuân Hội tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

"Với chức trách và nhiệm vụ được giao, thời gian tới, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt tất cả các mặt công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo bình yên cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, Trung tá Đoàn Đức Long chia sẻ thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.