Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tuyên bố đắc cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, 72 tuổi, khẳng định đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sau khi kết quả khảo sát được công bố.

"Mọi phiếu bầu, mọi khảo sát đều cho thấy liên minh Prabowo-Gibran đã giành chiến thắng ngay trong một vòng. Đây là chiến thắng của toàn bộ người dân Indonesia", Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto ngày 14/2 tuyên bố trước người ủng hộ tại thủ đô Jakarta, đề cập người tranh cử cùng ông là ứng viên phó tổng thống Gibran Rakabuming Raka.

Theo kết quả khảo sát do 4 tổ chức thăm dò ý kiến công bố, ông Subianto giành được khoảng 58% phiếu ủng hộ, trong khi hai đối thủ Anies Baswedan và Ganjar Pranowo xếp sau với lần lượt 25% và 17% số phiếu. Trong các cuộc bầu cử trước đây, kết quả “kiểm phiếu nhanh” của 4 tổ chức trên đều chính xác.

Tiến trình kiểm phiếu sơ bộ của ủy ban bầu cử Indonesia cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Subianto giành được 57,7% phiếu bầu trong tổng số 6% được kiểm. Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào tháng 3. Indonesia là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới và ước tính hơn 200 triệu cử tri đi bầu tại 820.000 điểm bỏ phiếu năm nay.

Để chiến thắng ngay trong vòng một, ứng viên tổng thống Indonesia cần nhận được hơn 50% tổng số phiếu bầu và ít nhất 20% phiếu tại hơn một nửa số tỉnh. Nếu không có ai đáp ứng các tiêu chí này, hai ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ tiếp tục đối đầu nhau tại vòng hai tổ chức vào tháng 6.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tuyên bố đắc cử tổng thống

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và những người ủng hộ tại Jakarta sau cuộc bỏ phiếu hôm 14/2. Ảnh: AFP

Dù tuyên bố chiến thắng, ông Subianto nhấn mạnh rằng cần phải chờ kết quả kiểm phiếu từ KPU. Ông Baswedan cũng cho biết ông sẽ đợi thông báo chính thức từ ủy ban kiểm phiếu. "Không việc gì phải vội cả. Cứ thư giãn, chặng đường còn dài", ông Baswedan nói với phóng viên.

Ông Pranowo, ứng viên đứng thứ ba theo kết quả khảo sát, tuyên bố đội ngũ của mình đã phát hiện hành vi gian lận “có tổ chức, có hệ thống và theo quy mô lớn” trong cuộc bầu cử, song không đưa ra bằng chứng.

Ngoài bầu cử tổng thống, người Indonesia ngày 14/2 cũng bỏ phiếu để bầu quốc hội và chính quyền địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy liên minh hậu thuẫn ông Subianto giành được khoảng 42% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp, còn các đảng hậu thuẫn ông Baswedan có được 27% số phiếu.

Ông Subianto nhận được ủng hộ của một bộ phận cử tri nhờ xuất thân từ quân đội. Một yếu tố khác là ông đã chọn Gibran Rakabuming Raka, con trai cả của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo, làm phó tướng. Ông Widodo nhận được tỷ lệ tín nhiệm cao gần mức kỷ lục nhờ giúp Indonesia đạt được tăng trưởng ấn tượng về kinh tế, song không thể tiếp tục ra tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ.

Tổng thống Indonesia không công khai ủng hộ ứng viên nào, nhưng đã nhiều lần xuất hiện cùng ông Subianto tại các sự kiện cấp nhà nước. Điều này khiến ông Widodo hứng chịu một số chỉ trích, do những người tiền nhiệm của ông đều duy trì quan điểm trung lập trong các cuộc bầu cử tổng thống trước đó.

Theo VNE

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.