Hơn 1,7 tỷ đồng đầu tư sân cỏ nhân tạo cho 10 trường học ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Việc đầu tư xây dựng sân cỏ nhân tạo sẽ giúp học sinh các trường học ở Can Lộc (Hà Tĩnh) có sân chơi bổ ích để rèn luyện thể lực và phát triển các kỹ năng sống.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong vừa ký, ban hành quyết định bổ sung dự toán cho các trường tiểu học và THCS trên địa bàn năm 2022 số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho 10 trường tiểu học và THCS đầu tư xây dựng sân cỏ nhân tạo. Đây là số tiền trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Hơn 1,7 tỷ đồng đầu tư sân cỏ nhân tạo cho 10 trường học ở Can Lộc

Việc xây dựng sân cỏ nhân tạo nhằm mục tiêu giúp học sinh rèn luyện thể lực, phát triển các kỹ năng sống (Ảnh minh họa).

Trong đó, hỗ trợ cho 5 trường tiểu học mỗi trường 150 triệu đồng, 5 trường THCS mỗi trường được 200 triệu đồng. Hiện tại, các trường học đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu sớm triển khai công trình trong dịp hè để đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Được biết, đây là năm thứ 3 huyện Can Lộc trích nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo để hỗ trợ các trường học xây dựng sân cỏ nhân tạo với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện thể lực, phát triển kỹ năng sống.

Trong 2 năm trước đó, toàn huyện đã có 10 trường tiểu và THCS được đầu tư hạng mục này.

Các trường học được đầu tư xây dựng sân cỏ trong dịp này gồm:

- 5 trường tiểu học: Vượng Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Quang Lộc và thị trấn Nghèn.

- 5 trường THCS: Trà Linh (xã Phúc Lộc), Yên Thanh (xã Thanh Lộc), Khánh Vĩnh (xã Khánh Vĩnh Yên), Xuân Lộc, Sơn Lộc.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast