Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đó là những đội bóng phong trào, “lớn lên” từ các giải đấu nghiệp dư của thôn xóm, xã, phường ở TP Hà Tĩnh. Chính sự đam mê đã đưa sân chơi này phát triển mạnh mẽ…

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Bóng đá “phủi” Hà Tĩnh ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp, tinh tế

Ở TP Hà Tĩnh, không mấy ai không biết đến phong trào bóng đá nhân dân của xã Đồng Môn. Toàn xã có đến 10 đội bóng gắn với từng đơn vị thôn, mỗi đội bóng, giải đấu lại mang “màu cờ, sắc áo” riêng biệt.

“Giải bóng đá của thôn Thanh Tiến được tổ chức thường kỳ vào tháng 7 hằng năm; thôn Tiền Tiến lại diễn ra dịp rằm tháng 7 âm lịch, tề tựu những tuyển thủ “mang cùng dòng họ”; có thôn tổ chức giải đấu vào ngày Đại đoàn kết toàn dân… Quy mô lớn hơn, mỗi năm xã tổ chức 1-2 giải bóng đá, thường vào dịp “mừng Đảng, mừng xuân” và chào mừng những ngày lễ lớn”, anh Biện Công Thìn - công chức văn hóa xã, thành viên Ban huấn luyện FC Đồng Môn cho biết.

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Xã Đồng Môn có 10 đội bóng không chuyên, trở thành phong trào thể dục, thể thao lớn mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa của địa phương

Vào mỗi dịp như thế, bà con nhân dân từ già, trẻ, gái trai, thanh niên đến phụ nữ… “ăn ngủ” cùng trái bóng tròn. Đặc biệt, việc hoàn thiện cơ sở vật chất với 1 sân bóng nhân tạo, 8 sân vận động đã thúc đẩy phong trào, đồng thời tìm kiếm được “hạt nhân” tiềm năng cho những giải đấu “vượt ao làng”.

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Mỗi giải đấu đều thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con theo dõi, cổ vũ (ảnh: Thành Chung)

“Hiện nay, chúng tôi đã thành lập được đội bóng FC Đồng Môn gồm 30 thành viên, tham gia sinh hoạt và được tập luyện đều đặn bởi Ban huấn luyện nhằm hướng đến hoạt động chuyên nghiệp hơn cho đội bóng.

Gần nhất, chúng tôi sẽ tham gia giải “Bóng đá nam phong trào mở rộng lần thứ nhất” của thành phố Hà Tĩnh” - anh Biện Công Thìn cho biết thêm.

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Phong trào bóng đá nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng ở các địa phương, đơn vị, câu lạc bộ (Ảnh: Nhất Đình).

Phong trào bóng đá nhân dân cũng phát triển sôi động ở nhiều địa phương như: Thạch Linh, Thạch Hạ, Tân Giang, Thạch Quý…

Cùng với đó là sự xuất hiện những “cánh chim đầu đàn” của bóng đá “phủi” như: FC New Focus, FC TNT, FC Police, FC Coalition, FC Chân Thành…

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Đến nay, FC New Focus vẫn được xem là “cánh chim đầu đàn” của bóng đá “phủi” Hà Tĩnh (Ảnh: Thùy Dung)

Nhằm gắn kết và phát triển môn thể thao “vua”, UBND thành phố Hà Tĩnh sẽ tổ chức mùa giải “Bóng đá nam phong trào mở rộng lần thứ nhất”. Đây sẽ là nơi quy tụ những “anh tài” của 12 đội bóng đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Lộc Hà và Can Lộc, thi đấu trong vòng hơn 1 tháng (từ 18/7 - 30/8).

Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Không chỉ thỏa niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe, môn thể thao “vua” tạo sức gắn kết, lan tỏa tình đoàn kết, giao lưu và quảng bá hình ảnh, con người Hà Tĩnh (Ảnh: Quang Sáng)

Hào hứng với giải đấu quy mô, nhiều ngày nay, các đội tuyển đã tập trung tập luyện. Cầu thủ Nguyễn Quang Mạnh - FC TNT cho biết : “Em đã tham gia các câu lạc bộ bóng đá “phủi” từ thời còn là sinh viên và gắn kết với FC TNT gần 2 năm nay.

Qua mỗi mùa giải, các cầu thủ được rèn luyện để tăng cao thể lực, kỹ thuật. Quan trọng hơn, sân chơi là nơi chúng em thể hiện đam mê và giao lưu, gắn kết. Về giải đấu lần này, đội đã tập luyện đều đặn, được Ban huấn luyện hỗ trợ về kỹ thuật, đội hình để sẵn sàng tâm lý thi đấu tốt nhất”.

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Công tác chuẩn bị tại sân vận động Phú Quang đã sẵn sàng cho cuộc thi đấu giải “Bóng đá nam phong trào mở rộng toàn thành phố lần thứ nhất”.

Được biết, FC TNT là đội bóng được đánh giá cao cả về thể lực lẫn kỹ thuật, sự dày dặn kinh nghiệm và đội hình cầu thủ xuất sắc, trở thành một trong những điểm kỳ vọng sẽ tạo sự gay cấn cho mùa giải năm nay.

Từ bóng đá “phủi” đến giải đấu chuyên nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh

Cầu thủ Nguyễn Quang Mạnh (áo xanh số 15) trên sân tập luyện trước giải đấu của thành phố Hà Tĩnh

Ông Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Đây là hoạt động thể thao lớn nhất trong năm 2020 và sẽ là giải thể thao thường niên của thành phố Hà Tĩnh.

Qua giải đấy này là dịp để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, góp phần quảng bá hình ảnh, con người thành phố đến với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Từ đây, cũng là để kích thích sự phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của địa phương”.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề Bóng đá Phủi - Phong trào ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast